Tối nay, khả năng bão số 2 vào biển Đông

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường (ngoài cùng bên phải) yêu cầu các địa phương khẩn trương bơm tiêu nước. Ảnh: Nam Khánh.
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường (ngoài cùng bên phải) yêu cầu các địa phương khẩn trương bơm tiêu nước. Ảnh: Nam Khánh.
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, vừa xuất hiện một cơn bão có khả năng đi vào biển Đông tối nay (31/7). 

Vào 20 giờ ngày 30/7, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300km về phía Đông, với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Dự báo, 19 giờ ngày 1/8, bão cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 330km về phía đông nam, với sức gió mạnh cấp 13,  giật cấp 15-16. 

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm 1/8, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, biển động dữ dội.

Ngày 30/7, Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, ông Nguyễn Xuân Cường, đi kiểm tra tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả sau bão số 1 tại 4 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. 

Theo báo cáo của các địa phương, bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là diện tích lúa mùa đang bị ngập sâu và nguy cơ mất trắng hàng chục nghìn hécta; hàng chục nghìn hécta rau màu, cây ăn quả bị đổ gẫy, giập nát, khả năng sẽ mất trắng. 

Hàng chục nghìn cột điện bị đổ gẫy, nhiều nơi vẫn mất điện. Chỉ riêng 4 tỉnh trên, ước tính thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương tập trung bơm tát để tiêu nước, cứu diện tích lúa mùa mới gieo cấy hơn nửa tháng nay.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.