Tối nay khai mạc chung kết cuộc thi Robocon 2018

Tối nay khai mạc chung kết cuộc thi Robocon 2018
TPO - Cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam 2018 sẽ khai mạc vào tối nay 8/5 tại Vĩnh Phúc.

Vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam năm 2018 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh từ ngày 8-13/5/2018. Đây là năm đầu tiên Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức chương trình khoa học kỹ thuật uy tín này.

Với chủ đề “Ném còn” được lấy ý tưởng từ một trò chơi dân gian ở Việt Nam, cuộc thi hứa hẹn mang tới cho các đội tuyển và khán giả nhiều trận thi đấu hấp dẫn, mang hiệu ứng cao, đem lại không khí vui vẻ song cũng không kém phần gay cấn, hồi hộp với nhiều yếu tố bất ngờ.

Cuộc thi với nhiều điểm mới về kỹ thuật đòi hỏi các đội thiết kế robocon phải hội tụ được các yếu tố: Kỹ thuật, độ chính xác, sự khéo léo và thiết kế những quả còn độc đáo, rực rỡ sắc màu mang dấu ấn riêng của từng đội.

Tối nay khai mạc chung kết cuộc thi Robocon 2018 ảnh 1

Kích thước quả còn chuẩn được sử dụng trong thi đấu chính thức

Tại vòng chung kết, sẽ có 32 đội tuyển của 10 trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia thi đấu. Các đội được chia làm 8 bảng và thi đấu chọn ra các đội vào vòng 1/8, tứ kết, bán kết và cuối cùng chọn ra 2 đội xuất sắc nhất toàn quốc tham dự Cuộc thi sáng tạo Robocon châu Á – Thái Bình Dương" (ABU Robocon 2018) được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình vào ngày 26/8/2018.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam qua 16 năm tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên khối kỹ thuật.. Mùa giải năm nay, Việt Nam sẽ chọn hai đội mạnh nhất toàn quốc tham dự cuộc thi sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương 2018. 

Tối nay khai mạc chung kết cuộc thi Robocon 2018 ảnh 2 Lịch thi đấu vòng chung kết Robocon 2018 tại Vĩnh Phúc
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.