Tồn 29 tỷ đồng cứu trợ bão Chanchu

Tồn 29 tỷ đồng cứu trợ bão Chanchu
Thứ trưởng Bộ LĐ, TB & XH Đàm Hữu Đắc cho biết, sau cơn bão số 1 (bão Chanchu), tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ 16 tỷ đồng, nhưng đến 27/7 mới chi hết 3 tỷ.
Tồn 29 tỷ đồng cứu trợ bão Chanchu ảnh 1
Bão số 1 đã tàn phá đoàn tàu đi biển của ngư dân miền Trung.

Thành phố Đà Nẵng được trợ giúp 18 tỷ đồng nhưng cũng mới chi 2 tỷ.

Thông tin trên khiến các đại biểu dự cuộc họp sơ kết công tác phòng chống lụt bão 6 tháng đầu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng nay (2/8), giật mình.

Bởi đã hai tháng rưỡi kể từ khi bão số 1 quất thẳng vào đoàn tàu đánh cá Việt Nam, làm 266 người chết và mất tích, ngư dân đang rất cần vốn để khôi phục sản xuất, trở lại cuộc sống bình thường.

“Tôi đề nghị phải có báo cáo huy động cứu trợ từ các nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, các đoàn thể và cộng đồng. Đặc biệt, phải làm rõ việc chi sử dụng những nguồn này. Từ xưa đến nay, khâu này luôn không minh bạch, như thế rất phụ tấm lòng của bà con”, ông Đắc nói.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá thừa nhận đúng là Bộ này chỉ lo cấp tiền cứu trợ, rồi hướng dẫn sử dụng, chứ không sâu sát kiểm tra xem tiền đã được chi chưa, chi có đúng mục đích không.

“Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay”, ông Tá hứa.

Chuẩn bị cho hội nghị về công tác cứu hộ, cứu trợ tổ chức vào ngày 8/8 sắp tới tại Đà Nẵng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng báo cáo công tác cứu trợ sau bão số 1.

Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc thông tin, tỉnh Quảng Ngãi cho biết có gia đình được cứu trợ 100 triệu đồng và... 400 kg sữa. Nhiều quá, bà con dùng không biết bao giờ mới hết.

Tuy nhiên, cũng có gia đình mức độ thiệt hại tương đương, nhưng do ở xa, ít đoàn đến thăm hỏi, khoản tiền cứu trợ chỉ 10 triệu đồng.

“Các đoàn cũng nên cân nhắc cứu trợ cái gì và làm sao đảm bảo công bằng, giúp bà con trở lại sinh hoạt bình thường”, ông Đắc nói.

Chủ trì cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo phải xây dựng quy chế quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

“Sử dụng tiền hỗ trợ không đúng mục đích, không công bằng là rất có lỗi với dân. Trong lĩnh vực này, dứt khoát không để xảy ra tiêu cực”, ông Hùng nói.

Theo Hồng Khánh
Vnexpress

MỚI - NÓNG