Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Làm lãnh đạo Hà Nội phải bản lĩnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Hà Nội (ảnh Nhật Minh)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Hà Nội (ảnh Nhật Minh)
TPO - “Hà Nội toàn bị chê là chậm, và chậm thật. Nhiều cái trì trệ. Đường sắt đô thị nhắc mãi, 8B Lê Trực xây quá tầng mãi không phạt được, giải phóng mặt bằng không ông nào chịu đi. Vậy nên làm lãnh đạo Hà Nội phải bản lĩnh, có phương pháp, phải đoàn kết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Sáng 14/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV. Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, cảm ơn các ý kiến rất ngắn gọn, xây dựng và có trách nhiệm.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rằng, mình không nói với tư cách Tổng bí thư, Chủ tịch nước mà là thành viên của Đoàn đại biểu Quốc hội. “Tôi hay nói với anh em làm gì cũng phải đúng vai thuộc bài, nói phải đúng chỗ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ

Nhắc lại cuộc làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Đảng bộ thành phố Hà Nội về chuẩn bị đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch cho biết, khi đó đã “nói” Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt quốc gia, là đầu não kinh tế, chính trị, không nơi nào có được. “Không có thành phố nào có lịch sử nghìn năm văn hiến anh hùng. Tự hào lắm chứ.

Vị trí như thế thì trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Nội làm thế nào xứng đáng với vị trí, vai trò ấy. Hà Nội phải làm gương cho cả nước để cả nước trông vào, học tập. Đại hội thành công, bầu cử thành công, có nhiều nhân sự mới, hy vọng sắp tới Hà Nội có bước phát triển mới, tốt đẹp hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ kỳ vọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Làm lãnh đạo Hà Nội phải bản lĩnh ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri (ảnh Nhật Minh)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nói đến Hà Nội là nói đến văn minh, thanh lịch, quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, cũng rất thông cảm, chia sẻ với Hà Nội, làm ở Hà Nội khó lắm, vì là Thủ đô, tất cả các bộ lớn nhỏ đều đóng ở đây, các trường Đại học, Viện nghiên cứu lớn đều đóng ở đây...“Quản lý đô thị khó lắm. Sông Tô Lịch bao nhiêu năm vẫn đen ngòm, bãi rác Nam Sơn cũng vậy”.

“Tôi nói vui rồi “Hà Nội không vội được đâu”, hoặc “việc gì không làm thì đem ra bàn”, nói ra nhiều ý kiến khác nhau lắm, được lòng đất thì mất lòng đò. Phải chia sẻ với thủ đô vì khó lắm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn nói rằng “nhiều việc chậm chạp quá”.

“Hà Nội toàn bị chê là chậm, và chậm thật. Nhiều cái trì trệ. Đường sắt đô thị nhắc mãi, 8B Lê Trực xây quá tầng mãi ko phạt được, giải phóng mặt bằng không ông nào chịu đi. Vậy nên làm lãnh đạo Hà Nội phải bản lĩnh, có phương pháp, phải đoàn kết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Từ kết quả thành công của Đại hội XVII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Hà Nội phải thực hiện bằng được Nghị quyết, để xứng đáng là Thủ đô của cả nước, bộ mặt quốc gia. Làm công tác đối ngoại cho tốt, nội bộ đoàn kết cho tốt, tất cả phải cùng một khối.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.