Tổng Bí thư gặp mặt các lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu

Tổng Bí thư gặp mặt các lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu
TP - Ngày 15/10, tại TPHCM, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu khu vực phía Nam, thông báo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thời gian qua.

> Bộ Chính trị gặp mặt cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu
> Đề nghị báo cáo vụ án Vinashin, bầu Kiên

Tham dự hội nghị có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, các cán bộ nguyên là bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ tịch nước, bộ trưởng và các chức vụ tương đương trong nhiều thời kỳ đang nghỉ hưu tại các tỉnh, thành phía Nam.

Các đại biểu đã nghe báo cáo nhiều chuyên đề như: “Những công việc Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua”; “Tình hình kinh tế - xã hội từ năm 2011 - 2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014”, “Tình hình đối ngoại, quốc phòng và an ninh năm 2013”.

Ghi nhận ý kiến, trao đổi, thảo luận của các đại biểu, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn, chúc sức khỏe các cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu, thông tin thêm một số nội dung về những chuyển biến quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XI, tình hình kinh tế - xã hội, vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Theo Tổng Bí thư, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là vô cùng cần thiết, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Việc triển khai bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các đại biểu có kinh nghiệm lâu năm trên nhiều lĩnh vực với tâm huyết và trách nhiệm sẽ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp Trung ương làm tốt công tác tư tưởng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ học tập, noi theo.

“Trong những thành công chung của Đảng và đất nước có công lao đóng góp to lớn của các cán bộ lão thành. Các đồng chí là lực lượng quan trọng, giàu bản lĩnh, có trí tuệ, kinh nghiệm, luôn là chỗ dựa quan trọng của Đảng, Nhà nước”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho biết, sắp tới sẽ tổ chức định kỳ mỗi năm hai lần hội nghị gặp gỡ để báo cáo, cung cấp thông tin chính thống và lắng nghe các cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu, các vị lão thành cách mạng đóng góp ý kiến, hiến kế xung quanh tình hình đất nước, hoạt động của Đảng, những việc đã làm được, chưa được.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng

Cùng ngày, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải khẳng định, thực tiễn chứng minh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TPHCM đã đóng góp rất quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2015), công tác kiểm tra, giám sát cần bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tập trung kiểm tra, giám sát việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.