Tổng Bí thư: Quảng Trị cần đổi mới cách làm, cải thiện môi trường đầu tư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác T.Ư làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị sáng 6/4.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác T.Ư làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị sáng 6/4.
TPO - Sáng 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng từ sau Đại hội Đảng các cấp đến nay.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã kiến nghị với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Bộ, ban ngành Trung ương ủng hộ về chủ trương và có ý kiến chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Chính phủ bổ sung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị vào nhóm Khu kinh tế ven biển ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn 2017 -2020; ban hành cơ chế đặc thù áp dụng cho Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; quan tâm, hỗ trợ, có ý kiến chỉ đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương giúp đỡ Quảng Trị trong việc vận động, triển khai thực hiện một số dự án động lực như: Hệ thống đường ống dẫn khí từ mỏ Báo Vàng về Quảng Trị; Dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Dự án Cảng hàng không sân bay Quảng Trị; quan tâm giúp tỉnh Quảng Trị xây dựng đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chuẩn bị cho cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lưu ý: "Để đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Trị cần thay đổi quan điểm sang phát triển để duy trì và thúc đẩy phát triển; Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phải làm tốt công tác chuẩn bị trước khi kêu gọi đầu tư; tạo liên kết vùng để phát triển, đẩy nhanh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, gắn được tiêu thụ đầu ra, ứng dụng công nghệ cao”

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chuyển mình của Quảng Trị, cũng như cho rằng, Quảng Trị có quyết tâm vươn lên không cam chịu khó khăn

Tổng Bí thư cũng lưu ý Quảng Trị  cần đổi mới cách làm sáng tạo hơn trong lãnh đạo, cải thiện môi trường đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành TƯ, chú trọng mở rộng quan hệ đối ngoại.

Tổng Bí thư cho rằng, Quảng Trị có nhiều khó khăn nhưng cũng có nhiều thuận lợi, cần phát huy khí thế quyết tâm, đoàn kết làm cho Quảng Trị ngày càng phát triển.

“Để đạt được trình độ phát triển trung bình của cả nước thì cần phải vươn lên mạnh mẽ hơn, không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Đối với các kiến nghị được các Bộ, ngành ủng hộ về chủ trương, cần thực hiện từng bước. Một số đề nghị khác, Văn phòng Trung ương tổng hợp rồi sẽ bàn bạc, giải quyết sau”, Tổng Bí thư cho biết.

MỚI - NÓNG