Tổng Cty Điện lực Việt Nam phải xin lỗi khách hàng

Tổng Cty Điện lực Việt Nam phải xin lỗi khách hàng
Sáng 21/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Quang Long – Chánh Văn phòng EVN cho biết: “Theo chỉ đạo của Bộ, EVN sẽ có buổi xin lỗi công khai khách hàng ở TP.HCM trong vụ ĐKĐT này vào 9 giờ sáng ngày 23/7/2005 tại hội trường Cty ĐL TPHCM”.

Ngày 21/7, Giám đốc Sở Công nghiệp TPHCM - ông Nguyễn Văn Lai - đã có văn bản báo cáo xung quanh vụ điện kế điện tử (ĐKĐT) với một số thành viên HĐND TPHCM.

Tổng Cty Điện lực Việt Nam phải xin lỗi khách hàng ảnh 1
Kiểm tra chất lượng ĐKĐT

Trong báo cáo, ông Lai nêu rõ những sai phạm của Cty Điện lực TPHCM (Cty ĐLTP) trong vụ sai phạm khi ồ ạt lắp đặt 260.000 ĐKĐT.

Theo thống kê của các đơn vị chức năng, đến nay đã có hơn 12.000 đơn khiếu nại về ĐKĐT đo đếm không chính xác. Tất cả đều có chung một yêu cầu: được gắn trả lại điện kế cơ. Theo Bộ Công nghiệp yêu cầu và trước phản ứng của người dân, toàn bộ 260.000 ĐKĐT đã gắn trong thời gian qua phải gỡ bỏ hết.

Cũng theo báo cáo của Bộ Công nghiệp, để mua 312.000  ĐKĐT đã tiêu tốn hết 11.264.000 USD, tương đương với 178 tỷ đồng Việt Nam, chưa kể tiền chi phí cho nhân công để lắp đặt, tháo gỡ. Hơn nữa, qua vụ việc này nhân dân TP.HCM mất hết niềm tin vào Cty ĐLTP.

Sáng 21/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Quang Long – Chánh Văn phòng Tổng Cty ĐLVN cho biết: “Theo chỉ đạo của Bộ Công nghiệp, Tổng Cty ĐLVN sẽ có buổi xin lỗi công khai khách hàng ở TP.HCM trong vụ ĐKĐT này vào 9 giờ sáng ngày 23/7/2005 tại hội trường Cty ĐL TPHCM”.

Được biết, trong buổi họp này ông Đặng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Cty Điện lực Việt Nam sẽ chủ trì và có lời xin lỗi.

Cty Linkton trốn thuế nhập khẩu 52 tỷ đồng

Một cán bộ Cục Hải quan TPHCM cho biết: Cty Linkton đã thêm tội trốn thuế.Trong Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (do Bộ Tài chính ban hành tháng 4.2004)  mặt hàng máy đo điện mã hàng 9028-30-10.

Khi nhập mặt hàng này vào Việt Nam từ Singapore, mỗi chiếc phải chịu thuế suất nhập khẩu 30%. Theo 14 hợp đồng ký giữa Cty ĐLTP với Cty Linkton Singapore, phía Linkton bán 312.000 chiếc ĐKĐT nhập từ Singapore với giá 35 USD/chiếc (tương đương 555.657 đồngVN/chiếc).

Như vậy, khi nhập khẩu Linkton Singapore phải đóng thuế nhập khẩu khoảng 166.697 đồng/chiếc, tổng cộng 312.000 chiếc số tiền thuế khoảng 52 tỷ đồng.  

MỚI - NÓNG