Tổng cục Hải quan được trao tặng nhiều Huân chương Chiến công

Tổng cục Hải quan được trao tặng nhiều Huân chương Chiến công
TPO - Chủ tịch nước vừa ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho 1 tập thể và 6 cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan có chiến công xuất sắc trong công tác điều tra và tổ chức bắt giữ các vụ buôn lậu động vật hoang dã trên địa bàn TP Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.
Tổng cục Hải quan được trao tặng nhiều Huân chương Chiến công ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Huân chương Chiến công hạng Nhất được trao cho Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu và ông Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục này. Ông Vũ Quang Toàn, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba gồm: bà Lê Thị Phương Thúy, công chức; ông Bùi Trọng Thanh, công chức (nay là Phó Đội trưởng); ông Nguyễn Anh Tuấn, công chức đều thuộc Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc; ông Nguyễn Xuân Khương, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Cục Điều tra chống buôn lậu).

Trong số các vụ bắt giữ, điển hình tháng 8/2015, tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, lực lượng Hải quan phối hợp kiểm tra 3 container hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Vạn An, theo khai báo trên vận đơn là gỗ thanh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 trong số 3 container hàng hóa nêu trên có chứa 63 bao tải dứa chứa tổng cộng 2,2 tấn ngà voi, bên ngoài được ngụy trang bằng các lớp gỗ.

MỚI - NÓNG