Tổng duyệt công tác hậu cần phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2006

Tổng duyệt công tác hậu cần phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2006
Hôm nay (8/11), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội Tiểu ban Vật chất - Hậu cần APEC 2006 đã tiến hành Tổng duyệt công tác chuẩn bị vật chất, hậu cần phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2006.
Tổng duyệt công tác hậu cần phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2006 ảnh 1

Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan kiểm tra công tác vật chất, hậu cần phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC - Ảnh Website Chính phủ.

Dự Lễ tổng duyệt có đồng chí Vũ Khoan, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Công Sự, đại diện lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Bưu chính - Viễn Thông, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế.

Báo cáo tại buổi lễ Tổng duyệt công tác chuẩn bị vật chất, hậu cần phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2006, Phó trưởng Tiểu Ban Vật chất - Hậu cần, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ (Văn phòng Chính phủ) Vũ Việt Hảo cho biết:

Trung tâm Hội nghị Quốc gia được xây dựng trên tổng diện tích đất 64 ha, diện tích sàn 60.000 m2, bao gồm 1 gara ngầm để được 5.200 ô tô. Toà nhà 3 tầng với 1 phòng họp chính có sức chứa 3800 chỗ ngồi.

Một phòng khánh tiết diện tích 2000 m2, 2 phòng họp cao cấp với trang thiết bị hiện đại, 1 phòng hội thảo quốc tế hơn 400 chỗ, hơn 60 phòng họp các loại.

Khu Trung tâm báo chí có thể phục vụ từ 1200 đến 1500 phóng viên, 2 khu trung tâm giao dịch quốc tế diện tích mỗi khu 510 m2, không gian trưng bày triển lãm diện tích 1.030 m2, hệ thống phiên dịch đa kênh, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, an ninh, phòng cháy chữa cháy, âm thanh ánh sáng hiện đại phù hợp quy mô, thuận tiện trong sử dụng.

Tiểu ban đã chuẩn bị đủ 328 ô tô đài thọ của Chính phủ Việt Nam cho các đoàn tham dự APEC. Tổ chức huy động 1.000 ô tô cho các đối tượng thuê phục vụ APEC. Ký hợp đồng với 8 khách sạn 5 sao; chuẩn bị đầy đủ các loại thiết bị văn phòng, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, văn phòng phẩm cho Hội nghị.

Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ (Văn phòng Chính phủ) Vũ Việt Hảo đề nghị tất cả các đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm túc các quy định và kịch bản, chương trình đã đề ra, chung sức đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo trong lễ Tổng duyệt công tác vật chất - hậu cần, đồng chí Vũ Khoan, đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh tinh thần cố gắng, nỗ lực cao độ của các đơn vị tham gia chuẩn bị vật chất, hậu cần cho Tuần lễ cấp cao APEC.

Đến nay công tác chuẩn bị vật chất, hậu cần đã đạt được cơ bản nhiệm vụ đề ra. Để công tác vật chất, hầu cần hoàn thành một cách tốt nhất, đồng chí Vũ Khoan cho rằng, cần tiếp tục vận hành hoàn hảo hệ thống thiết bị, máy móc. Đảm bảo an toàn tuyệt đối ô tô, xe máy, thực phẩm, đồ ăn, nước uống. Những người tham gia công tác vật chất, hậu cần, lễ tân cần văn minh - lịch sự.

Hình thành ngay Bộ phận chỉ huy phối hợp công tác hậu cần, vật chất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các bộ, ngành đơn vị cần đoàn kết phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra. Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan chức năng cần chăm lo tốt hơn nữa cho nhân viên, lái xe, lễ tân, y tế, bảo vệ...đang phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC.

Theo Website Chính phủ

MỚI - NÓNG