Tổng Giám đốc lên tiếng vụ 'người đẹp xứ Thanh' tự tử

Tổng Giám đốc lên tiếng vụ 'người đẹp xứ Thanh' tự tử
TPO – Sau vụ người đẹp treo cổ tự tử trước cổng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp (Ninh Bình), Tổng Giám đốc công ty Nguyễn Sỹ Ngọc cho rằng, đó chỉ là "màn kịch" để tống tiền ông.

>'Người đẹp xứ Thanh' treo cổ trước Nhà máy xi măng

Chị Lan được người dân giải cứu.
Chị Lan được người dân giải cứu.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về vụ việc trên, ông Nguyễn Sỹ Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty xi măng Vicem Tam Điệp nói: Cô Phạm Thị Ngọc Lan (SN 1976, trú tại TP Thanh Hóa - PV) treo cổ tự tử xảy ra bên ngoài phạm vi khuôn viên trụ sở công ty.

Ông Ngọc cho rằng, đây là "kịch bản" mà Phạm Thị Ngọc Lan dựng lên để gây sức ép, tống tiền ông. Khi phóng viên hỏi chị Lan đã đòi ông bao nhiêu tiền…để rồi phải treo cổ tự tử?, ông Ngọc cho rằng, thông tin này cần qua cơ quan Công an thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) để được cung cấp.

Trước đó, trưa 17/12, trước cổng Công ty xi măng Vicem Tam Điệp (Ninh Bình), nhiều người dân phát hiện “người đẹp xứ Thanh” Phạm Thị Ngọc Lan treo cổ tự tử. Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương. Nhiều đồn đại rằng, cô Lan tự vẫn là do mẫu thuẫn tình ái, không được giải quyết thỏa đáng. 

Được biết, khi Phạm Thị Ngọc Lan mới 17 tuổi đã là cô gái nổi tiếng xinh đẹp ở Xứ Thanh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG