TP - Theo ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), đơn vị này sẽ tổng kiểm tra phế liệu nhập khẩu đang tồn đọng tại Hải Phòng và TPHCM để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tìm giải pháp xử lý.
Trước tình trạng phế liệu nhập khẩu ứ đọng tại nhiều cảng, theo ông Thức, ngày 17/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc và Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam (thuộc Tổng cục Môi trường) sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại hai thành phố là Hồ Chí Minh và Hải Phòng - hai điểm nóng về tồn đọng phế liệu nhập khẩu.
Theo ông Thức, sau khi có kết quả kiểm tra, Tổng cục Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng sẽ báo cáo Thủ tương Chính phủ. Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện ra lỗ hổng trong quản lý, cơ chế chính sách sẽ đề xuất, kiến nghị điều chỉnh. Dự kiến việc kiểm tra sẽ kéo dài 10 ngày.
TPO - Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND của 23 tỉnh, thành phố (mới) sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua chủ trương.
TPO - Ngày 21/6, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Bộ Công an đã có quyết định phân công đại tá Vũ Thành Thức - Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố Cần Thơ cho đến khi có giám đốc mới.
Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định về việc kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đối với Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.
TPO - Thủ tướng yêu cầu các địa phương có báo cáo cụ thể về việc giải quyết chế độ, chính sách, chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp; đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6.
TPO - Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND của 23 tỉnh, thành phố (mới) sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua chủ trương.
TPO - Trong tuần qua, 6 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và Bình Thuận đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.
TP - Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.
TPO - Các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học và trụ sở các cơ quan trong đô thị trung tâm không phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô sẽ phải hoàn thành di dời trước năm 2030.
TP - “Tao là Nhà báo!”. Câu nói đầy khí phách của phóng viên Nguyễn Thanh Long (Sóc Trăng) khi bị thương, sa vào tay địch trong đợt Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 tại Bạc Liêu khiến đối phương phải nể phục. Ông bị đày ra Côn Đảo, trao trả khi có Hiệp định Paris 1973, lại tiếp tục nghề báo đến ngày toàn thắng.
TPO - Sáng 21/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các cơ quan Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.
TP - Cách đây tròn một thế kỷ, ngày 21/6/1925, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, mốc son 100 năm Báo chí Cách mạng là điểm tựa để tiếp bước một hành trình mới sâu sắc hơn, sáng tạo hơn và đầy cảm hứng hơn, theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn và cống hiến hơn.