Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc thăm khu cách ly dịch Covid-19 tại Cần Thơ

TPO - Chiều 4/3, UBND TP Cần Thơ, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ và Sở Y tế Cần Thơ cùng đoàn Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM thăm công dân Hàn Quốc ở khu cách ly tập trung dịch Covid-19 tại Trường quân sự Cần Thơ .
Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc thăm khu cách ly dịch Covid-19 tại Cần Thơ ảnh 1 Bộ Chỉ huy quân sự Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở Y tế tiếp Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc đến thăm trường quân sự Cần Thơ.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc đánh giá cao và cảm ơn sự đón tiếp, chăm sóc ân cần của bộ phận tiếp nhận, phục vụ.

Theo đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, điểm cách ly thoáng mát, sạch sẽ, cơ sở vật chất được đảm bảo, không giống như những phản ánh trái chiều trước đây.

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc thăm khu cách ly dịch Covid-19 tại Cần Thơ ảnh 2  Mọi người thực hiện rửa tay diệt khuẩn bằng dung dịch chuyên dụng trước khi vào khu cách ly.
Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc thăm khu cách ly dịch Covid-19 tại Cần Thơ ảnh 3 Đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc động viên, thăm hỏi công dân Hàn Quốc đang được cách ly tại trường quân sự Cần Thơ.
Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc thăm khu cách ly dịch Covid-19 tại Cần Thơ ảnh 4 Lãnh sự quán Hàn Quốc gửi lời cảm ơn sự tiếp đón, chăm sóc ân cần, chu đáo của Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ.

Chiều 4/3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp tục đón hai chuyến bay đưa 385 người về từ Hàn Quốc, trong đó có 64 người đến từ các địa phương có dịch của Hàn Quốc. Sau khi hoàn tất các khẩu kiểm tra theo quy định, cả 385 người được đưa về Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang cách ly tập trung.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.