Tổng lãnh sự quán Indonesia cháy do chập điện

Khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh Văn Minh
Khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh Văn Minh
TPO - Bước đầu nguyên nhân được xác định do chập điện ở tầng 3 tòa nhà khiến ngọn lửa thiêu rụi nhiều đồ đạt, giấy tờ trong phòng với diện tích hơn 40m2, một phần đầu ôtô cũng bị cháy do ngọn lửa rơi xuống tầng trệt.

Trao đổi với Tiền Phong về nguyên nhân vụ cháy ở Tổng lãnh sự quán Indonesia tối 12/9, Trung tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó phòng tham mưu Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, bước đầu Sở cảnh sát PCCC nhận định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

Trung tá Trưởng cho biết thêm, khoảng 21h tối 12/9, đơn vị có nhận tin báo cháy ở Tổng lãnh sự quán Indonesia (18 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM). Sau đó, đơn vị đã điều lực lượng PCCC quận 1 xuống hiện trường.

Tuy nhiên, tại hiện trường có nhiều khói bốc ra nên đơn vị đã điều thêm lực lượng PCCC quận 3 xuống hỗ trợ. Lực lượng có mặt tại hiện trường gồm 75 chiến sĩ, 11 xe cứu hỏa.

Trao đổi về mức độ thiệt hại vụ cháy, trung tá Trưởng thông tin thêm, bước đầu vụ cháy đã thiêu rụi một số bàn ghế, giấy tờ tại phòng số 3 của tòa nhà với diện tích gần 40m2. Ngoài ra, ngọn lửa từ phía trên rơi xuống tầng trệt đã cháy khoảng 20% phần đầu ôtô 4 chỗ đậu trong khuôn viên tòa nhà. Vụ cháy không có người bị ảnh hưởng.

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 21h tối 12/9, một vụ cháy lớn xảy ra trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán Indonesia (18 Phùng Khắc Khoan, phường Đa kao, quận 1, TP.HCM) khiến nhiều nhân viên, người trong Tổng lãnh sự cùng hàng chục hộ dân sinh sống xung quanh hoảng loạn.

Toàn bộ nhân viên, người trong Tổng lãnh sự quán cùng hàng chục hộ dân sinh sống xung quanh, được lực lượng cứu hộ cứu nạn di tản ra ngoài an toàn, đảm bảo công tác chữa cháy.

Sau hơn 1h tích cực chữa cháy, đến 22h20 đám cháy trong khuôn viên Tổng lãnh sự cơ bản được khống chế.

MỚI - NÓNG