Tổng rà soát, bỏ phí, lệ phí bất hợp lý

Tổng rà soát, bỏ phí, lệ phí bất hợp lý
TP - Trả lời PV Tiền Phong về việc Bộ NN&PTNT có quá nhiều loại phí, lệ phí, đặc biệt là thú y, tại cuộc họp báo chiều 1/7, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết: “Tôi đã thành lập một tổ công tác đặc biệt rà soát, xử lý loại phí, lệ phí”.

Ông Phát cho biết, vừa rồi, ông đã ký văn bản đề nghị Bộ Tài chính bỏ 31 loại phí, lệ phí lĩnh vực thú y trong Thông tư 04 của Bộ Tài chính. “Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng rất ủng hộ, thậm chí còn đề nghị bỏ luôn cả Thông tư 04”, ông Phát nói.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Phát, nếu dừng Thông tư 04, đồng nghĩa ngành thú y không thu bất cứ khoản gì nữa, nên cần phải cân nhắc thêm. Cần rà soát, xem cái gì cần bỏ, cái gì chưa. Hiện chúng ta đang xây dựng Luật Phí và lệ phí, những rà soát trên sẽ được đưa vào trong quá trình xây dựng luật”.

Một số Chi cục Thú y phía Nam phản ánh, nếu bỏ hết việc thu phí, lệ phí thú y sẽ hết nguồn thu, ông Phát khẳng định: “Đúng là việc này ảnh hưởng đến nguồn thu của hệ thống thú y, đặc biệt là những địa phương “sống” nhờ nguồn thu đó. Tuy nhiên, nếu thấy không hợp lý thì phải bỏ. Hệ thống thú y đã được nhà nước giao nhiệm vụ, anh phải thực hiện, còn khó khăn thì báo cáo, cùng tháo gỡ. Nếu vì việc này, mà các địa phương lơ là, để xảy ra dịch bệnh, anh phải chịu trách nhiệm”.

Ngoài ra, trong rà soát mới đây của Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT có 398 trong số gần 3.300 điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền sẽ trở thành bất hợp pháp từ 1/7. Vấn đề này, ông Phát cho biết, Bộ đã yêu cầu vụ các đơn vị trong Bộ tổng rà soát, phối hợp với bộ, ngành khác để xử lý.

Theo ông Phát, trong những tháng cuối năm, ngoài những giải pháp trọng tâm để tháo gỡ thị trường xuất khẩu nông sản, Bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thúc đẩy các chuỗi giá trị với nông sản chủ lực. “Rà soát, đơn giản hóa, cắt bỏ thủ tục hành chính, công khai hóa, áp dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm tối đa thời gian, công sức, tiền bạc cho người dân và DN”, ông Phát khẳng định.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.