Tổng rà soát chính sách với người có công: Tháng 10/2014 phải xong

Các cựu TNXP luôn được quan tâm, chăm sóc (Trong ảnh: Hai cựu TNXP gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách tại Truông Bồn - Nghệ An tháng 7/2013). Ảnh: Trường Phong
Các cựu TNXP luôn được quan tâm, chăm sóc (Trong ảnh: Hai cựu TNXP gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách tại Truông Bồn - Nghệ An tháng 7/2013). Ảnh: Trường Phong
TP - “Cần có câu trả lời với dân” là khẳng định của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) ngày 18/3, nhân sự kiện Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với MTTQVN tiến hành tổng rà soát về chính sách cho người có công (NCC) trên phạm vi cả nước.

Xin ông cho biết ý nghĩa của việc lần đầu tiên sau chiến tranh, chúng ta tiến hành tổng rà soát chính sách cho NCC trong cả nước?

Việc tổng rà soát này có ý nghĩa vừa trước mắt vừa lâu dài. Về trước mắt, nhằm kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, bao gồm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 40 năm thống nhất đất nước. 

Về phía người dân, rất muốn có câu trả lời về việc chúng ta đã thực hiện chính sách NCC thế nào, đúng bao nhiêu phần trăm, sai bao nhiêu phần trăm và có còn sót ai hay không... Do đó, chỉ có thông qua đợt rà soát này, chúng ta mới có câu trả lời.

Việc rà soát diễn ra đến tháng 10/2014. Sau đó, có 1 năm 2015 để thực hiện. Những đối tượng nào lẽ ra phải được hưởng mà chưa hưởng, phải làm cho bằng được trong thời gian đó để bổ sung. Đối tượng không đúng, phải đưa ra khỏi danh sách. 

Về lâu dài, qua đợt rà soát, chúng ta sẽ có điều kiện phát hiện chính sách nào chưa hợp lý hoặc quy trình tổ chức, xem xét công nhận chưa hợp lý để sửa.

Việc triển khai tổng rà soát sẽ được tiến hành thế nào, thưa ông?

Tổng rà soát chính sách với người có công: Tháng 10/2014 phải xong ảnh 1 Ông Nguyễn Thiện Nhân

“Cần phải khẳng định trước nhân dân rằng, chúng ta đã thực hiện chính sách có công như thế nào và chỗ nào còn sót, còn thiếu, chúng ta phải làm đầy đủ, làm cho tốt”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Thủ tướng đã có chỉ thị tổng rà soát và phải làm trong 2 năm, từ nay đến hết năm 2015. Sau khi có chỉ thị của Thủ tướng, Bộ LĐ-TB&XH và Ban thường trực MTTQVN đã ký kết chương trình phối hợp để triển khai tổng rà soát. Sau đó, MTTQVN đã ký với Bộ TT-TT chương trình phối hợp về công tác truyền thông và gần đây nhất đã ký chương trình phối hợp triển khai cụ thể. 

Ngày hôm qua (18/3) tổ chức triển khai, tập huấn cho cán bộ lãnh đạo của ngành lao động 63 tỉnh, thành, cho cán bộ của 6 đoàn thể tham gia (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Cựu TNXP Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam) ở cấp trung ương đến tất cả các tỉnh. Mỗi tỉnh hôm nay dự kiến sẽ có một huyện, một xã làm thí điểm; sau đó sẽ họp rút kinh nghiệm để tiến hành tổng rà soát.

Theo ông, chúng ta phải làm gì để tháo gỡ vướng mắc, giấy tờ cho tất cả đối tượng NCC, liệu có cơ chế giám sát nào để ngăn chặn hành vi tiêu cực, trục lợi?

Việc tổng rà soát sẽ được phối hợp chặt chẽ giữa Bộ LĐ-TB&XH và MTTQVN, trong đó có sự tham gia của 6 tổ chức đoàn thể như trên. Việc quản lý là chính quyền làm, nhưng việc rà soát là do đoàn thể tiến hành. Có như vậy mới đảm bảo tính khách quan cho việc tổng rà soát. Trước khi tổng rà soát, sẽ có họp với dân để phổ biến thông tin, công khai hóa những cơ chế, chính sách NCC.

Theo ông cần phải thực hiện giải pháp gì để có được danh sách chuẩn về NCC, tránh tình trạng sau khi rà soát số lượng tăng đột biến?

Muốn rà soát, phải đến từng hộ thuộc diện NCC đang hưởng và những hộ thuộc diện tiềm năng mà chưa được hưởng. Ở xã, chỉ có ủy viên ủy ban phụ trách văn hóa xã hội, không bao giờ làm được. Đây là thực trạng suốt bao nhiêu năm qua. Trước thực tế đó, Bộ LĐ-TB&XH và MTTQVN báo cáo Thủ tướng và ra chỉ thị để giải quyết, người thực hiện rà soát phải dựa vào các tổ chức chính trị xã hội vì họ gắn bó nhất với NCC.

Ông đánh giá thế nào về vai trò của ĐTNCS Hồ Chí Minh trong đợt tổng rà soát này?

Trong lịch sử, sự ra đời của TNXP gắn chặt với Đoàn Thanh niên nhưng Hội Cựu TNXP không có mặt ở tất cả các xã, thậm chí huyện cũng không có. Vì vậy, khi bàn về vấn đề này, chúng tôi thấy tổ chức Đoàn gắn chặt với TNXP và có mặt ở tất cả các xã, phường trên cả nước chính là Đoàn Thanh niên. 

Đây cũng là trách nhiệm và thách thức lớn của Đoàn Thanh niên. Đoàn Thanh niên có lực lượng rất trẻ, tôi tin Đoàn Thanh niên sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trong nhiệm vụ quan trọng này.

Phải khẳng định rằng, sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng, Đoàn Thanh niên là đơn vị thực hiện sớm nhất. Đã chỉ đạo các cấp Đoàn cơ sở thành lập ban chỉ đạo. 

Đoàn Thanh niên có một vai trò hết sức quan trọng vì không chỉ giúp rà soát lại lực lượng TNXP mà cả với những đối tượng NCC khác như: Các gia đình có công nuôi, giấu cán bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; các gia đình ủng hộ tài sản cho cách mạng.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG