Tổng thống Ấn Độ thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng phu nhân thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm sáng ngày 19/11
Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng phu nhân thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm sáng ngày 19/11
TPO - Sáng nay (19/11), Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng phu nhân đã đến thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm tại Đà Nẵng.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ ngày 18 đến ngày 21/11.

Chủ tịch UBNT TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện các Sở ngành tại Đà Nẵng đã đến đón đoàn.

Tổng thống Ấn Độ thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm ảnh 1 Tổng thống  Ram Nath Kovind đã tham quan, nghe giới thiệu các hiện vật điêu khắc của Vương quốc Chămpa đang được trưng bày.  

Theo UBND TP. Đà Nẵng, Bảo tàng điêu khắc Chăm và Học viện bảo tàng Quốc gia về lịch sử nghệ thuật, bảo tồn và bảo tàng học Ấn Độ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về biên soạn và xuất bản catalogue "Điêu khắc Chăm của Việt Nam và mối quan hệ với Nghệ thuật Ấn Độ".

Hiện tại, Bảo tàng điêu khắc Chăm đang phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ nghiên cứu, biên soạn sách giới thiệu mối quan hệ giữa nghệ thuật điêu khắc Chăm và nghệ thuật Ấn Độ, chuẩn bị in tại Ấn Độ vào cuối năm 2018.

Tổng thống Ấn Độ thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm ảnh 2 Tổng thống Ấn Độ viết vào sổ lưu niệm của bảo tàng.

Trong chiều cùng ngày, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind sẽ thăm Thánh địa Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam), sau đó lên đường ra Hà Nội để hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.