Tổng thống Bush thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Bush thăm chính thức Việt Nam
Ngày 17/11, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam 4 ngày và dự Hội nghị Lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 14.
Tổng thống Bush thăm chính thức Việt Nam ảnh 1
Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh : Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh : TTXVN.

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của quan chức cao cấp nhất Nhà Trắng đến Việt Nam, sau chuyến thăm của Tổng thống Bill Clinton tháng 11/2000.

Chiều 17/11, lễ đón chính thức Tổng thống Bush và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức dành cho Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Tổng thống Bush duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi tiếp ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chào mừng Tổng thống Bush và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị APEC lần thứ 14. Đây là dịp để Tổng thống và Phu nhân chứng kiến tình cảm nồng hậu của nhân dân Việt Nam dành cho các vị khách Hoa Kỳ, chứng kiến những thành tựu mà Việt Nam giành được trong công cuộc Đổi mới. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng chuyến thăm sẽ đánh dấu mốc mới quan trọng, tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tổng thống Bush cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của nhân dân Việt Nam và cho biết ông và Phu nhân có ấn tượng rất tốt đẹp trước mối thiện tình của hàng ngàn người dân Hà Nội chào đón đoàn với nụ cười rất tươi trên gương mặt, rất cảm kích trước tình cảm đó. Tổng thống nói rằng ông đã đọc nhiều tài liệu về Việt Nam, cảm nhận Việt Nam giống như “một con Hổ trẻ”.

Tổng thống Bush khẳng định ông sẽ cố gắng hết mình để tiếp tục củng cố quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển sâu đậm hơn; đồng thời cảm ơn Việt Nam đã đứng ra đăng cai Hội nghị APEC lần thứ 14.

Tổng thống Bush đã mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân sang thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vào năm tới. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã vui vẻ nhận lời.

Sau buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Bush đã tiến hành hội đàm, trao đổi về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hai nước về kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, nhân đạo… và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chuyến thăm của Tổng thống Bush diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang bước sang giai đoạn mới. Mặc dù có những phức tạp trên các vấn đề hai bên còn khác biệt, song quan hệ tiếp tục có những chuyển biến tích cực theo hướng ổn định, lâu dài được mở ra sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải hồi tháng 6/2005.

Quan hệ kinh tế và thương mại giữa Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển với nhiều dấu hiệu tích cực, đã tăng từ 1,5 tỉ USD năm 2001 lên 7,8 tỉ USD năm 2005. Việt Nam và Hoa Kỳ còn mở rộng hợp tác ở nhiều lĩnh vực như y tế, đặc biệt là nỗ lực phòng chống HIV/AIDS và dịch cúm gia cầm, hợp tác chống khủng bố, hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh.

MỚI - NÓNG