Tổng thống Nga đã đến Việt Nam

Tổng thống Nga đã đến Việt Nam
Vào khoảng 11h30 sáng nay, chuyên cơ chở Tổng thống Nga V. Putin đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Trong chiều nay, Tổng thống Nga sẽ tham dự phiên họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo APEC 14.

Vào ngày mai, ông sẽ đến khai trương Ngân hàng liên doanh Việt - Nga và chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận vào việc gia nhập WTO giữa Nga và Mỹ. Vào buổi trưa ông cũng sẽ tới khách sạn Sheraton để dự tiệc trưa theo lời mời của Tổng thống Mỹ George Bush.

Lễ đón chính thức Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào sáng 20-11 tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau đó, ông Putin sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật...

Trưa 20-11, ông Putin sẽ có cuộc gặp gỡ báo chí. Chiều cùng ngày, Tổng thống sẽ hội kiến với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Putin đến thăm Việt Nam.

Theo Thanh Tuấn
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.