TP. HCM: Bó tay với tình trạng xe chở quá tải

TP. HCM: Bó tay với tình trạng xe chở quá tải
TP - Số vụ tài xế vi phạm chở quá tải trọng càng ngày càng gia tăng khiến cho hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông ngày càng xuống cấp trầm trọng - ông Lê Vĩnh Phát, Chánh thanh tra Sở GTCC cho biết trong buổi làm việc với Ban pháp chế HĐND TPHCM chiều 30/3.

Năm 2006, số trường hợp bị phát hiện, lập biên bản tăng lên 16% so với năm 2005 và phần lớn do các xe ngoài tỉnh vi phạm.

Điều đáng nói, khi bị lực lượng Thanh tra GTCC lập biên bản vi phạm, tạm giữ sổ đăng kiểm, giấy đăng ký xe và ra quyết định xử phạt, nhiều tài xế đã vứt bỏ giấy tờ, không chấp hành quyết định đóng tiền phạt, sau đó về địa phương báo mất và tiến hành làm giấy tờ mới.

Mặc dù cơ quan chức năng ở TPHCM đã có thông báo những trường hợp vi phạm gửi cho cơ quan có trách nhiệm tại các tỉnh nhưng hầu hết đều không được hoặc được phản hồi rất chậm.

Do đó, tuy biện pháp chế tài khá nặng (chở vượt từ 10-20% bị phạt 3 triệu đồng; trên 20% là 4 triệu đồng…) nhưng cơ quan chức năng vẫn không thể ngăn chặn được hành vi nói trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.