TP. HCM mở đợt cao điểm xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông.
Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông.
TPO - Từ ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM sẽ ra quân thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ bằng phương tiện kỹ thuật, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, phòng ngừa, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Sáng nay, 27/4, lãnh đạo PC67 cho biết lễ ra quân sẽ diễn ra vào ngày mai, 28/4. Trong đợt cao điểm, PC67 sẽ bố trí các tổ công tác (thuộc Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông) sử dụng camera di động ghi nhận, in ảnh hoàn tất hồ sơ và gửi thông báo vi phạm đến công an phường, xã, thị trấn nơi chủ phương tiện cư trú để yêu cầu chủ phương tiện, đại diện chủ phương tiện hoặc người có hành vi vi phạm và phương tiện vi phạm đến trụ sở CSGT giải quyết.

Ngoài ra, hệ thống camera lắp đặt cố định tại các giao lộ và 3 hệ thống ghi hình đo tốc độ tự động ghi nhận hình ảnh vi phạm và truyền về máy chủ tại Trung tâm điều khiển giao thông. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm sẽ truyền dữ liệu đến máy tính của tổ tuần tra kiểm soát công khai để tiến hành dừng phương tiện vi phạm xử lý.

TP. HCM mở đợt cao điểm xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh ảnh 1

Trong năm 2014, Phòng PC67 đã thành lập tổ công tác chuyên đề 414 vừa phối hợp các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát, vừa tra cứu để phát hiện, truy nguyên các phương tiện vi phạm qua hình ảnh chưa thực hiện quyết định xử phạt để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.

Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 26/4, PC67 đã ra quyết định xử phạt 17.824 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông bằng phương tiện kỹ thuật, trong đó 4.598 trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, đặc biệt là trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), PC67 sẽ triển khai một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử phạt qua hình ảnh. Hàng ngày, PC67 tăng cường thêm 16 tổ công tác sử dụng camera di động để ghi nhận các phương tiện vi phạm.

Ngoài ra, PC67 sẽ nhân rộng hình thức xử phạt nóng, tăng cường 32 tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông để ghi nhận qua hình ảnh các phương tiện vi phạm và thông báo cho tổ chuyên đề dừng phương tiện để xử phạt.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.