Rác thải trên bãi tắm Thùy Vân |
Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã chi hàng chục tỷ đồng cho việc giải tỏa, giải phóng mặt bằng nhưng vẫn chưa triển khai thi công, khiến tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở đây đang trở nên phức tạp.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban quản lý các khu du lịch TP. Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm 2006, các khu du lịch biển nằm trên bãi tắm Thùy Vân đón và phục vụ khoảng trên 1 triệu lượt khách, tăng15% so cùng kỳ năm ngoái.
Khách đông nhưng hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo, công tác quản lý lại lơ là nên đã kéo theo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực bãi tắm Thùy Vân trở nên phức tạp.
Tại bãi tắm Thùy Vân, đoạn từ ngã ba đường Hoàng Hoa Thám đến ngã ba đường Phan Chu Trinh, trung bình mỗi ngày có khoảng 40 ghe tàu kéo về neo đậu, biến nơi đây trở thành một làng chài giữa lòng bãi tắm du lịch.
Tất cả chất thải từ những hoạt động sửa chữa ghe, buôn bán cá, giặt giũ lưới… đều được xả thẳng xuống biển, đóng thành váng vật vờ xung quanh khu vực khách tắm biển và bốc mùi hôi tanh.
Điều tệ hại hơn là đoạn bãi tắm dài khoảng 1km, từ khách sạn Tháng Mười đến ngã ba đường Phan Chu Trinh, mỗi tuần đón nhiều ngàn lượt khách đến tắm biển nhưng không có một nhà vệ sinh công cộng nào.
Dưới biển chủ thuyền tự lập bến, trên bãi thì ô tô các loại đậu tràn lan dưới lòng đường gây mất trật tự giao thông, làm xấu cảnh quan khu du lịch biển.
Lực lượng buôn bán hàng rong cũng theo đó “nở rộ như nấm”, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của một thành phố du lịch biển vừa nỗ lực lấy lại thương hiệu bằng một lễ hội với tiêu chí “thân thiện”.
Ban ngày đeo bám du khách dưới bãi tắm, ban đêm hàng rong tụ họp thành chợ trước cổng các khách sạn và nhà trọ, thậm chí tràn cả xuống lòng đường Thùy Vân.