TPHCM : Bắt cóc người yêu đòi tống tiền 3 tỷ đồng

TPHCM : Bắt cóc người yêu đòi tống tiền 3 tỷ đồng
TPO - Hôm nay (22/4), ba đối tượng tham gia vụ bắt cóc tống tiền đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - CA TPHCM, ra lệnh bắt giam để điều tra hành vi bắt cóc đòi tống tiền ba tỷ đồng. 
TPHCM : Bắt cóc người yêu đòi tống tiền 3 tỷ đồng ảnh 1
Lục Văn Hiền. Ảnh : H.V

Ba đối tượng gồm: Lục Văn Hiền (SN 1980, ngụ Đồng Nai), Lục Văn Chung (SN 1976, ngụ Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) – anh ruột Hiền và Cao Thịnh (SN 1974, ngụ Phú Quốc, Kiên Giang) - bạn của Chung.

Hiền là nhân viên môi giới chứng khoán của Cty cổ phần chứng khoán N.V (trụ sở tại quận 1). Thông qua việc tư vấn cho gia đình bà T. đầu tư thành công nhiều phi vụ mua bán cổ phiếu, Hiền quen và yêu con gái bà T., tên L.B.Y (SN 1985, ngụ phường 15, quận 11). 

TPHCM : Bắt cóc người yêu đòi tống tiền 3 tỷ đồng ảnh 2 TPHCM : Bắt cóc người yêu đòi tống tiền 3 tỷ đồng ảnh 3
Lục Văn Chung  Cao Thịnh

Do đầu tư chứng khoán thua lỗ, Hiền lên kế hoạch bắt L.B.Y để đòi tiền chuộc từ gia đình bà T. với số tiền 3 tỷ đồng. Theo đó, Hiền đứng sau giật dây, còn hai người thực hiện vụ bắt cóc Y. là Chung và Thịnh.

Sau khi bắt giữ Y. hai ngày để đòi tiền chuộc chưa được thì biết công an vào cuộc điều tra, Hiền gọi cho nhóm Chung thả Y. ra và cả ba cùng bỏ trốn đến ngày hôm qua (21/4) mới ra PC14 đầu thú. 

>> Chi tiết vụ bắt cóc xin mời bạn đọc xem trên Tiền phong số ra ngày mai, 23/4.

MỚI - NÓNG