TPHCM : Bắt quả tang một Tổng GĐ nhận hối lộ

TPHCM : Bắt quả tang một Tổng GĐ nhận hối lộ
Lúc 14h40 chiều nay 12/3, tại trụ sở Công ty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh (số 328 – 330 đường D3, phường 24, quận Bình Thạnh), ông Nguyễn Bá Liễu - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm TGĐ Công ty này  - đã bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 240 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 15) Công an TP HCM đã bắt quả tang ông Nguyễn Bá Liễu đang nhận hối lộ 240 triệu đồng của anh Nguyễn Thanh Tùng (37 tuổi, trú phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM, nguyên là nhân viên của công ty) nhằm chạy lo thủ tục cấp quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2005, anh Tùng thỏa thuận xin sử dụng lô đất 180m2 tại Dự án của Công ty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh (gọi tắt là Cty Bình Minh) ở phường Thảo Điền, quận 2 để làm nhà ở.

Anh Tùng có nghĩa vụ nộp cho công ty 270 triệu đồng, ngoài ra theo yêu cầu của ông Liễu, anh Tùng phải đưa thêm 170 triệu đồng để chia cho kế toán trưởng của công ty.

Theo thỏa thuận, anh Tùng đã làm thủ tục tại UBND phường Thảo Điền, UBND quận 2 và Sở Quy hoạch kiến trúc TP HCM. Đến tháng 6/2007, anh Tùng đã ký phụ lục thỏa thuận với ông Nguyễn Bá Liễu tiếp tục theo dõi việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất nêu trên tại cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, thấy giá đất ở phường Thảo Điền liên tục tăng, từ tháng 1 và tháng 2/2008, ông Liễu liên tục yêu cầu anh Tùng làm việc với phòng kế toán, phòng kinh doanh phải có thời hạn làm xong thủ tục giấy tờ nếu không làm được sẽ thu hồi.

Để trục lợi, ông Liễu gợi ý anh Tùng để ông ta làm giấy tờ xong sẽ chia làm 3 phần, gồm chung chi chạy thủ tục, một phần để ông Liễu làm chi phí và phần còn lại của anh Tùng.

Ở những lần gặp sau, ông Liễu yêu cầu anh Tùng đưa 150.000 USD để lo chạy thủ tục sử dụng đất và yêu cầu trong 1 tháng anh Tùng phải đưa 100.000 USD, số còn lại (50.000 USD) sẽ đưa sau khi xong thủ tục giấy tờ.

Cuối tháng 2/2008, anh Tùng đưa cho ông Liễu 130 triệu đồng nhưng ông này chê ít nên anh Tùng cầm về. Ông Liễu tiếp tục yêu cầu anh Tùng đưa 240 triệu đồng (tương đương 15.000 USD).

Phẫn nộ trước những yêu cầu của ông Liễu nên anh Tùng đã tố cáo sự việc đến cơ quan điều tra. Theo hẹn trước, vào chiều 12/3, anh Tùng đem 240 triệu đến đưa cho ông Liễu tại phòng làm việc.

Phòng PC 15 đã tạm giữ ông Nguyễn Bá Liễu nhằm tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Thế Vinh
TTXVN

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.