TPHCM: Cả trăm người sơ tán vì sợ sập chung cư

TPHCM: Cả trăm người sơ tán vì sợ sập chung cư
TPO- Khoảng 15h30 phút chiều nay (31/10), chung cư số 5 đường đường Nguyễn Siêu, quận 1 đã bất ngờ lún sụt do ảnh hưởng việc thi công cao ốc bên cạnh. Vụ việc khiến cả trăm người đang sinh sống tại đây phải sơ tán khẩn cấp.

>> Xây cao ốc 20 tầng làm sập Phân viện Khoa học Xã hội

TPHCM: Cả trăm người sơ tán vì sợ sập chung cư ảnh 1
Hiện trường vụ sụt lún tại chung cư số 5 Nguyễn Siêu. Ảnh : TTXVN

Thời điểm nói trên, một đoạn vỉa hè ở nằm sát chân chung cư cao 5 tầng này sụt một lỗ hổng khá lớn trước nhà số 5E và làm sụt cả một trụ điện làm cho nhiều người hoang mang.

Chung cư trên nằm sát ngay cạnh công trình đang xây dựng cao ốc 12 tầng có tên Saigon Residence (chủ đầu tư là Cty Liên doanh Trung tâm Thương mại và Căn hộ Sài Gòn (Saigon Apartments JV Co.). Nhà thầu xây dựng công trình này là Cty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (gọi tắt Cty Hoà Bình) trúng thầu thi công có tổng giá trị 72,7 tỷ đồng (4.5 triệu USD). 

TPHCM: Cả trăm người sơ tán vì sợ sập chung cư ảnh 2
Di dời vội tài sản ra hè phố. Ảnh : Hữu Vinh

TPHCM: Cả trăm người sơ tán vì sợ sập chung cư ảnh 3

Cột điện sát chung cư sắp sập đổ phải chống đỡ tạm. Ảnh : Hữu Vinh

Chưa hết bàng hoàng ông Nguyễn Hồng Diễn ( 42 tuổi, ngụ tại phòng 301 chung cư Nguyễn Siêu) cho Tiền phong Online biết :

“ Trong lúc tôi đang ngồi phụ bà chị bán cà phê ở vỉa hè thì nghe mấy tiếng rắc rắc…. Sau đó là thấy một đoạn sụp xuống một lỗ lớn kéo theo cả cây me và cột điện. Biết chuyện sắp xảy ra, tôi vội la to nhóm công nhân của Cty Hoà Bình đang thi công khắc phục vết nứt trong ngôi nhà chạy đi gõ cửa các hộ dân đang sống trong các phòng thoát ra ngoài”.   

Ông Võ Bá Nho ( ngoài 60 tuổi, ngụ tại phòng 302) với chiếc giỏ xách quàng vội trên vai bên trong có chú chó con, cho giới báo chí biết: “Sự việc xảy ra quá nhanh nên tôi phải tháo chạy xuống cầu thang và chỉ kịp ôm con chó này theo. Rất may thời điểmxảy ra vụ việc chung cư vắng bóng người vì ai cũng đi làm. Nếu không , không biết hậu quả sẽ xảy ra như thế nào khi mọi người dẫm đạp lên nhau”.  

TPHCM: Cả trăm người sơ tán vì sợ sập chung cư ảnh 4
Ông Trương Minh Đỗ, Phó ban quản lý chung cư trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh : Hữu Vinh

Ông Trương Minh Đỗ, Phó ban quản lý chung cư cho biết thêm, có 20 hộ, hơn 100 người dân sống ở chung  cư này. Khi công trình cao ốc  Saigon Residence được Cty Hoà Bình triển khai thi công tầng hầm, chung cư có dấu hiệu vài vết nứt và sau đó nhiều hơn và to dần…

"Trước sự việc này, vào tháng 5 vừa qua, các hộ dân đã làm đơn khiếu nại gửi UBND phường Bến Nghé. Sau đó, UBND phường đã có văn bản đề nghị phạt và tạm đình chỉ thi công công trình này. Nhưng không hiểu sao, mới đây công trình lại tiếp diễn thi công trở lại và Cty Hoà Bình đã bàn thống nhất với dân cho khắc phục sửa chữa bằng cách lấp vá những chỗ nứt ?! Điều này đương nhiên là không phù hợp và hậu quả hôm nay đã xảy ra” - ông Đỗ bức xúc. 

TPHCM: Cả trăm người sơ tán vì sợ sập chung cư ảnh 5
Chạy được ra ngoài đường song vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh : Hữu Vinh
TPHCM: Cả trăm người sơ tán vì sợ sập chung cư ảnh 6
Nhiều người trong số họ không kịp sơ tán tài sản. Ảnh : Hữu Vinh

Bà Nguyễn Thị Thu Tâm ( 34 tuổi, ngụ tại phòng 501) cũng bày tỏ: “ Sự việc này đã có dấu hiệu xảy ra từ trước, chúng tôi đã yêu cầu Cty Hòa Bình phải ngừng ngay thi công vì nếu tiếp tục thì sẽ đe dọa tính mạng của chúng tôi, nhưng họ vẫn phớt lờ và chỉ cho công nhân qua khắc phục một cách chống chế, qua loa. Nhiều lần người dân yêu cầu giám định để đảm bảo an toàn xây dựng, tuy nhiên họ đã phớt lờ !” .

Theo lãnh đạo của UBND phường Bến Nghé, đến 19h00, các hộ dân đã sơ tán hết ra ngoài chung cư và theo chỉ đạo của UBND TPHCM, họ được tạm thời chuyển đến tạm trú ở chung cư mới xây 212 Nguyễn Trãi, quận 1. Song những người dân vẫn bất an vì tài sản họ đều nằm trong chung cư số 5 Nguyễn Siêu. 

Sự việc xảy ra làm người ta nhớ lại vụ thi công cao ốc Pacific làm sập toà nhà của Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ vào ngày 9/10 vừa qua. 

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TPHCM có mặt tại hiện trường sau khi sự cố xảy ra vài tiếng cho biết, trước mắt phải bảo đảm sinh mạng cho người dân là quan trọng nhất. “Chúng tôi đã giao cho UBND quận 1 lo việc tìm chỗ ăn ở tạm thời cho người dân. UBND TPHCM sẽ trích quỹ nhà của thành phố để hỗ trợ cho dân nếu chung cư 212 Nguyễn Trãi không đủ chỗ phục vụ bà con” - ông Tài phát biểu.

TPHCM: Cả trăm người sơ tán vì sợ sập chung cư ảnh 7
Tạm khóa các căn hộ chờ xử lý. Ảnh : Hữu Vinh

Hiện tại, để khắc phục tạm thời việc sụt lún này Cty Hoà Bình đã cử hàng chục công nhân đang chuyển bao cát vào những điểm sụt lún. Điều mà chúng tôi ghi nhận tại hiện trường là hành vi của một vị cán bộ của Cty Hoà Bình khi có hành động quát nạt những phóng viên đang tác nghiệp. Ông ta tự xưng tên là cán bộ phụ trách an toàn nên không cho báo giới tiếp cận hiện trường.

Trên website chuyên đề thị trường chứng khoán, Cty Hoà Bình đã công bố việc doanh nghiệp này thắng thầu 5 công trình lớn có tổng giá trị thi công lên đến hơn 700 tỷ đồng.

Song trong đó có đến 2 công trình của Cty này thi công đang có vấn đề. Đó là công trình Horizon, chủ đầu tư: Tổng cty Vật liệu xây dựng Số 1 (FICO), địa điểm: 214 đường Trần Quang Khải, quận 1, TPHCM, giá trị trúng thầu 211,6 tỷ đồng, thời gian thi công 18 tháng.

Tuy nhiên công trình này đã bị cơ quan chức năng phát hiện thi công không phép; còn công trình Saigon Residence thì vướng vấn đề như đã nói trên. 

Một vấn đề cũng cần làm rõ, đó là hành động bất thường của Sở Xây dựng TPHCM cho phép công trình này thi công trở lại chỉ cách ngày xảy ra sự cố đúng 1 ngày.

Chi tiết vụ việc này xin mời bạn đọc đón đọc trên báo Tiền phong số ra ngày 1/11.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG