TPHCM : Cháy lớn tại cơ sở sản xuất sơn Minh Đức

TPHCM : Cháy lớn tại cơ sở sản xuất sơn Minh Đức
Một vụ cháy lớn đã xảy ra lúc 12h30 hôm nay (7/10) tại cơ sở sản xuất sơn thuộc Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức (do ông Nguyễn Ý Thức làm chủ), ở số 66/4 tổ 60 khu phố 5 đường Phan Văn Hớn, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
TPHCM : Cháy lớn tại cơ sở sản xuất sơn Minh Đức ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh :TTXVN

Ngọn lửa từ khu nhà xưởng, nhà kho bùng phát dữ dội kèm theo những tiếng nổ nhỏ liên tiếp làm nhiều người nhốn nháo. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM đã huy động lực lượng chữa cháy trung tâm và Trung tâm PCCC các khu vực 7, 8, 10 với hơn 10 xe và trên 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy lúc 15h chiều cùng ngày.

Vụ cháy không gây thương vong nhưng thiêu rụi khoảng 500m2 nhà xưởng cùng khối lượng lớn sơn, hóa chất, nguyên liệu sản xuất của cơ sở này, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Theo nhận định ban đầu, thời điểm trước khi cháy có 10 công nhân đang sửa chữa nhà xưởng, vì bất cẩn đã để mối hàn rơi xuống đất bén vào khu vực chứa sơn, keo, hóa chất là những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan khá nhanh. Kề bên nhà xưởng là khu nhà trọ của công nhân (12 phòng, diện tích hơn 200m2) cũng bị ảnh hưởng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân, thiệt hại của vụ cháy.

* Lúc 15h50 ngày 6/10 một vụ cháy cũng đã xảy ra tại nhà số 1551 đường 25B, khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (TP.HCM), do Nguyễn Văn Cường (36 tuổi, quê Bến Tre) thuê làm điểm lọc dầu, nhớt cặn không phép. Lực lượng PCCC dập tắt đám cháy lúc 18h30 cùng ngày. Toàn bộ cơ sở với diện tích 300m2 bị thiêu rụi, không thiệt hại về người; nguyên nhân do sử dụng câu móc điện bất cẩn làm chập điện gây cháy.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.