TPHCM: Chết sau khi truyền dịch tại nhà

TPHCM: Chết sau khi truyền dịch tại nhà
TP - Hôm 30-6, sau 2 ngày cấp cứu tại BV Chợ Rẫy TPHCM, bệnh nhân L. 28 tuổi ngụ tại Vĩnh Long đang nguy kịch sau khi được các bác sĩ cấp cứu tích cực.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 27-6, bà ngoại của bệnh nhân L, 80 tuổi sau khi than mệt được người thân gọi một y tá gần nhà đến truyền dịch. Năm phút sau khi truyền một loại dịch có màu vàng, được cho là dung dịch hồi phục sức khỏe, người này tử vong.

Cùng thời điểm, bệnh nhân L. cũng thấy mệt mỏi sau thời gian phẫu thuật sản khoa nên cũng được y tá này yêu cầu truyền dịch, tuy nhiên sau khi truyền xong được 30 phút bệnh nhân L. cảm thấy chóng mặt, tụt huyết áp và sốc nên được đưa lên BV Chợ Rẫy cấp cứu.

Chẩn đoán ban đầu từ các bác sĩ BV Chợ Rẫy cho thấy bệnh nhân L. bị sốc nặng nghi ngờ bị sốc do nhiễm trùng.

MỚI - NÓNG