TPHCM cho Chủ tịch UBND quận 11 Trần Thị Bích Liên nghỉ hưu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao quyết định cho bà Trần Thị Bích Liên
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao quyết định cho bà Trần Thị Bích Liên
TPO - Bà Trần Thị Bích Liên, Chủ tịch UBND Quận 11 được UBND TPHCM cho nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/9/2019.

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã trao Quyết định của UBND TPHCM cho bà Trần Thị Bích Liên, Chủ tịch UBND quận 11 nghỉ hưu, hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/9.

Bà Trần Thị Bích Liên, sinh năm 1964, từng giũ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 11, Phó Bí thư Quận ủy trước khi được Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 11 kể từ tháng 10/2015.

TPHCM cho Chủ tịch UBND quận 11 Trần Thị Bích Liên nghỉ hưu ảnh 1 Bà Trần Thị Bích Liên, Chủ tịch UBND quận 11 nghỉ hưu từ ngày 1/9

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định bà Nguyễn Thụy Tường Linh, Trưởng Phòng Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

TPHCM cho Chủ tịch UBND quận 11 Trần Thị Bích Liên nghỉ hưu ảnh 2 Bà Nguyễn Thụy Tường Linh được Thành ủy chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Bà Nguyễn Thụy Tường Linh, sinh năm 1977, quê tỉnh Bình Định, có trình độ Cử nhân Luật, cử nhân Ngữ văn Anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho bà Trần Hoàng Yến, sinh năm 1964, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn nghỉ hưu, hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 1/9.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.