TPHCM có 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 rất cao

TPHCM có 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 rất cao
TPO - Sở Y TPHCM ghi nhận có 2 trường hợp nghi nhiễm bệnh Covid-19 rất cao, trong đó có một trường hợp ở phường 1 (quận 8) từng dự lễ hội Hồi giáo ở Kualalumpur (Malaysia) và một phi công Vietnam Airlines ngụ phường Thảo Điền (quận 2). 

Chiều 19/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TPHCM đã họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh Covid-19. Tham dự có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TPHCM.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết đến sáng 19/3, TPHCM tiếp tục ghi nhận 2 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 rất cao.

TPHCM có 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 rất cao ảnh 1 Cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM diễn ra trên tinh thần phòng tránh dịch lây lan với các thành viên dự họp phải đeo khẩu trang, ngồi cách nhau tối thiểu 1,5 m 

Trường hợp thứ nhất là một phi công của Hãng hàng không Việt Nam Airlines (Nam, Quốc tịch Anh) đang ngụ trên địa bàn phường Thảo Điền (quận 2). Phi công nói trên bay từ Anh đến Việt Nam vào ngày 8/3 và khi nhập cảnh có biểu hiện bình thường.

Đến ngày 16/3, người này có triệu chứng sốt, ho và đã tự đi đến Bệnh viện Nhiệt đới khám, lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng nay, trường hợp này đã có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. “Sở Y tế và UBND quận 2 đã làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất và Hãng hàng không Vietnam Airlines để xác định hành trình của ca này”, ông Bỉnh nói.

Trường hợp thứ hai là một tín đồ (nam, dân tộc Chăm) ngụ phường 1 (quận 8) vừa qua đã sang Malaysia dự lễ hội Hồi giáo ở Kualalunpur.  Đáng lưu ý, trường hợp này đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 61 ở tỉnh Ninh Thuận. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan y tế đã tiếp nhận lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 17/3 và đến sáng 18/3 đã có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết cả hai trường hợp trên đang chờ cơ quan có thẩm quyền xác nhận kết quả.

Để phòng tránh dịch lây lan trong cộng đồng, ngay trong sáng nay, Trung tâm y tế quận 8 đã phun xịt, khử khuẩn nơi lưu trú của người này và khu vực xung quanh.

TPHCM có 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 rất cao ảnh 2 Hẻm 157 Dương Bá Trạc (phường 1, quận 8) sáng 19/3

Cơ quan y tế cũng phối hợp với chính quyền địa phương lập danh sách 27 hộ dân xung quanh và một thánh đường Hồi giáo dành cho nam giới đi dự lễ với khoảng 280 người, trong đó có 180 người ở địa phương. Số còn lại là từ nơi khác đến.

Sáng cùng ngày, Tiền Phong cũng ghi nhận nhiều lực lượng như y tế, công an, quân đội cùng xe cấp cứu có mặt tại hẻm 157 Dương Bá Trạc, phường 1 (quận 8). Lực lượng chức năng chốt chặn, hạn chế người ra vào.

Theo Sở Y tế, hiện 9 trường hợp nhiễm Covid-19 xác định từ ngày 9 đến ngày 19) gồm các bệnh nhân 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75 sức khỏe ổn định và đang tiếp tục điều trị, theo dõi.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới tính đến ngày 19/3 là 667 trường hợp. Tổng số trường hợp nghi ngờ là 177, trong đó có 173 trường hợp đã có kết quả âm tính, 4 trường hợp đang đợi kết quả.

TPHCM có 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 rất cao ảnh 3 Các khu cách ly tập trung của TPHCM đã tiếp nhận gần 2.500 trường hợp 

Các khu cách ly tập trung của thành phố đang cách ly 2.440 trường hợp, trong đó Bệnh viện Dã chiến ở huyện Củ Chi cách ly 362 trường hợp; khu cách ly tập trung tại huyện Nhà Bè: 95 trường hợp; khu cách ly tập trung tại Bệnh viện quận 7: 67 trường hợp; khu cách ly tập trung tại Trường Quân khu 7 (quận 12): 854 trường hợp; khu cách ly tập trung của thành phố tại Sư Đoàn 317 (huyện Hóc Môn): 204 trường hợp; Khu cách ly tập trung tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM: 858 trường hợp

Ngoài ra, có 792 trường hợp đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện, trong đó 295 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng. Có 4.173 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú, trong đó 3.558 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày.

Ninh Thuận có 72 trường hợp âm tính với Covid - 19

Chiều tối 17/3, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp báo để thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, tính đến 16h cùng ngày, tỉnh Ninh Thuận đang có 120 trường hợp có tiếp xúc với F1, F2 đối với bệnh nhân nhiễm Covid - 19 đang được cách ly tại Trường Quân sự địa phương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong 74 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm thì có 72 trường hợp âm tính và 2 trường hợp dương tính (bệnh nhân thứ 61 và 67) với Covid - 19. Tỉnh này cũng đã lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp còn lại và đang chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Ninh Thuận, “giai đoạn vàng” để dập dịch không còn nhiều bệnh nhân thứ 61 và 67 đã tiếp xúc nhiều người, tham gia các hoạt động tôn giáo. Do đó, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng kích hoạt ngay kế hoạch phòng chống dịch cấp độ 1. Đồng thời, tiến hành phun hoá chất khử trùng tất cả các khu vực mà bệnh nhân 61 và 67 có lưu trú, sinh sống và tham gia gia các hoạt động tôn giáo.

Trước đó, ngay trong đêm 17/3, nơi bệnh nhân 61 và 67 sinh sống là thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) với hơn 5.000 nhân khẩu đã được tỉnh này ra quyết định cách ly y tế 28 ngày. Sau đó, hàng chục trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 61 và 67 đã được đưa đi cách ly tại điểm cách ly tập trung.

MỚI - NÓNG