TPHCM: Công nhân đình công đã đi làm trở lại

TPHCM: Công nhân đình công đã đi làm trở lại
TP - Ngày 2/4, hơn 70 nghìn công nhân Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam ở Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Tân Bình, TPHCM đã đi làm trở lại sau nhiều ngày đình công phản đối bất cập trong trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

Nhiều công nhân cho biết, họ rất vui trước thông tin Thủ tướng Chính phủ  đồng ý với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH cùng UBND TPHCM kiến nghị Quốc hội sửa đổi điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, kiến nghị công nhân được nhận bảo hiểm một lần thay vì phải đợi tới 55 tuổi với nữ và 60 tuổi với nam, mới  được nhận trợ cấp nếu có nhu cầu. 

Đại diện công đoàn Công ty Pou Yuen Việt Nam  cho biết, công nhân đã ổn định tâm lý và làm việc bình thường.

Sáng cùng ngày, 800 công nhân Công ty TNHH Q.M.I Industrial Việt Nam ở khu công nghiệp Tân Tạo cũng đã trở lại làm việc sau hai ngày nghỉ việc phản đối điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.