TPHCM đang lún nhanh

TPHCM đang lún nhanh
TP - Ngày 25/2, làm việc với HĐND TPHCM về tình hình đầu tư các trạm quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết nhiều khu vực tại TPHCM đang bị lún với tổng diện tích bị ảnh hưởng rộng hơn 7.200 ha.

Theo kết quả quan trắc năm 2015, TPHCM có khoảng 20 khu vực bị sụt lún nhanh bên cạnh khoảng 20 khu vực bị sụt lún với tốc độ chậm hơn. Theo sở này, trong năm 2015, khu vực bị sụt lún nhiều nhất lên tới 28 mm. Tổng diện tích vùng lún nhanh (hơn 15 mm/năm) là 356 ha và diện tích vùng lún tương đối nhanh (10-15 mm/năm) là 2.440 ha, lún trung bình (5-10 mm/năm) chiếm gần 4.400 ha. 

So sánh với số liệu quan trắc giai đoạn 1996 – 2012, khu vực các quận 5, 10, 11, Tân Bình không còn lún nhanh. Trong khi đó, nhiều khu vực thuộc quận 8, 12, Bình Chánh vẫn tiếp tục lún. Đáng lưu ý, nhiều khu vực ngoại ô mới xuất hiện tình trạng sụt lún trong thời gian gần đây gồm một phần huyện Nhà Bè và Bình Chánh.

MỚI - NÓNG