TPHCM đi Vũng Tàu chỉ mất hơn một giờ

TPHCM đi Vũng Tàu chỉ mất hơn một giờ
TP - Ngày 2/1, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, lãnh đạo TPHCM, tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) đã phát lệnh thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ đường Vành đai 2 (TPHCM) đến Quốc lộ 51 (Đồng Nai).

Dự án cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có chiều dài toàn tuyến là 55 km. Tổng vốn (giai đoạn 1) là 20.630 tỷ đồng được đầu tư từ nguồn vốn vay của Ngân hàng đầu tư phát triển châu Á (276,8 triệu USD), vốn vay ODA của JICA (640,3 triệu USD) và vốn đối ứng.

Theo Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông, việc đưa vào khai thác đoạn tuyến nói trên sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian từ TPHCM đi các vùng lân cận, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của các địa phương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển.

Từ TPHCM đi Vũng Tàu hiện nay thời gian lưu thông mất hơn 2,5 giờ. Khi thông xe đoạn tuyến cao tốc, khoảng cách được rút ngắn với thời gian lưu thông khoảng 1 giờ 20 phút.

Trước mắt, chỉ ô tô, xe khách, xe tải dưới 10 tấn được phép lưu thông. VEC sẽ thu phí với mức phí bình quân 2.000 đồng/km.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.