TPHCM: Diễn tập phòng chống cúm gia cầm ở Củ Chi

TPHCM: Diễn tập phòng chống cúm gia cầm ở Củ Chi
Sáng 18/12, UBND TP HCM và huyện Củ Chi đã tiến hành diễn tập các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Tình huống giả định là tại một xí nghiệp có công nhân mắc bệnh cúm A (H5N1).
TPHCM: Diễn tập phòng chống cúm gia cầm ở Củ Chi ảnh 1
Hình ảnh cuộc của buổi diễn tập ở Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh

Theo tình huống giả định, công nhân nhiễm H5N1 đã tử vong và lây lan cho 3 trong số 5 công nhân sống cùng phòng trọ. Có 14 công nhân đang được thu dung điều trị tại khu cách ly của huyện Củ Chi trong đó có 3 trường hợp diễn tiến nặng.

Qua kết quả điều tra đã giám sát, xác định và lập danh sách 60 người có tiếp xúc với 15 ca bệnh, đưa vào khu cách ly kiểm dịch 20 công nhân tiếp xúc trực tiếp và cách ly tại nhà cho 40 công nhân khác.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng chấp thuận cho Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn vay 22 tỷ đồng từ ngân sách thành phố trong thời gian 6 tháng với lãi suất 0% để dự trữ nguồn thực phẩm thay thế thịt gia cầm trong dịp Tết và cho đến hết quý 1/2006. 

MỚI - NÓNG