TP.HCM điều chỉnh thời gian bắn pháo hoa lễ 30/4

TP.HCM điều chỉnh thời gian bắn pháo hoa lễ 30/4
UBND TPHCM vừa ra thông báo điều chỉnh thời gian bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo đó, do có sự thay đổi về thời gian biểu diễn của chương trình nghệ thuật, thời gian tổ chức bắn pháo hoa được điều chỉnh diễn ra đồng loạt lúc 21h45 phút (thay vì vào lúc 22 giờ đã thông báo) ngày 30/4, để kết nối với chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.

Dịp lễ 30/4, TPHCM có 7 điểm bắn pháo hoa. Tại tòa tháp Bitexco Financial Tower (quận 1) sẽ tổ chức trình diễn pháo hoa nghệ thuật. Tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9), Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (Hóc Môn) tổ chức bắn pháo hoa tầm cao. Ngoài ra, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu Di tích Lịch sử Láng Le (huyện Bình Chánh), Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá Cần Giờ (huyện Cần Giờ) tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).