TPHCM đối mặt nguy cơ ngập nặng

TPHCM đối mặt nguy cơ ngập nặng
TP - Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên và dự kiến vượt mức báo động 1 vào ngày 15-9.

Từ ngày 16 đến 18-9, đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) tiếp tục lên, đạt mức 1,38m - 1,43m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 2).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên nhiều nơi ở Nam bộ trong những ngày tới có khả năng mưa vừa đến rất to.

Ngoài ra, khối không khí lạnh tăng cường có khả năng gây ra những đợt gió mùa đông bắc mạnh, đẩy nước biển vào sâu trong nội đồng.

Tổ hợp thời tiết bất lợi có thể làm mực nước trên các kênh rạch dâng cao đột biến. Các quận - huyện có địa hình thấp trũng như quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Củ Chi và Hóc Môn có khả năng bị vỡ bờ bao, gây ngập nặng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG