TPHCM dừng hoạt động 62 chốt trạm kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ

TPO - TPHCM đã dừng hoạt động 62 chốt trạm kiểm dịch COVID-19 ở các cửa ngõ thành phố sau khi nới lỏng giãn cách xã hội.

Trưa 23/4, thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM xác nhận TPHCM đã dừng hoạt động 62 chốt trạm kiểm dịch COVID-19 ở các cửa ngõ thành phố.

TPHCM dừng hoạt động 62 chốt trạm kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ ảnh 1 Lực lượng y tế đo thân nhiệt ở các chốt trạm. Ảnh HCDC

Trước đó, ngày 5/4 TPHCM triển khai 62 chốt trạm kiểm soát dịch COVID-19 với lực lượng túc trực 24/24 với quân số huy động hơn 2.700 lượt người tham gia, chia làm 3 ca mỗi ngày.

 Cụ thể, Công an TPHCM đã phối hợp Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đồng loạt thiết lập 62 chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 (16 chốt chính và 46 chốt phụ) trên địa bàn thành phố.

TPHCM dừng hoạt động 62 chốt trạm kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ ảnh 2  Lực lượng Công an TPHCM phối hợp kiểm tra ở các chốt. Ảnh CA 

Mục tiêu kiểm soát là người, phương tiện, đồ vật, hàng hóa có dấu hiệu, biểu hiện nghi vấn mang mầm dịch COVID-19 di chuyển qua chốt, trạm kiểm soát ở cả chiều vào và chiều ra khỏi thành phố (dừng và kiểm tra tất cả người, phương tiện, hàng hóa di chuyển qua chốt, trạm kiểm soát).

MỚI - NÓNG