TPHCM gia cố khẩn cấp các tuyến bờ bao xung yếu

TPHCM gia cố khẩn cấp các tuyến bờ bao xung yếu
TP - Chiều 28/10, tuy triều cường trên sông Sài Gòn mới vượt mức báo động I nhưng do kết hợp với cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ nên đã làm nhiều tuyến đường thuộc khu vực nội ô TPHCM bị ngập nhiều đoạn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM (PCLB), UBND thành phố vừa chấp thuận trích kinh phí khoảng 4,2 tỷ đồng từ Quỹ PCLB thành phố nhằm chi hỗ trợ các địa phương gia cố cấp bách những đoạn bờ bao xung yếu thuộc 3 quận có nguy cơ vỡ và tràn bờ bởi triều cường với tổng chiều dài hơn 6.100 m.

Cụ thể: Hỗ trợ UBND quận 12 gia cố có 30 điểm xung yếu thuộc 3 phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân và An Phú Đông với tổng chiều dài gần 5.000 m. Hai quận còn lại gồm: Thủ Đức với 4 điểm xung yếu tại 3 phường Bình Chiểu, Tam Bình và Trường Thọ (963 m) và Gò Vấp có 1 điểm thuộc phường 14 (200 m).

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường cuối tháng 10 có khả năng đạt đỉnh cao nhất vào ngày mai (30/10) với mực nước đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,42 m, trên mức báo động II (1,40 m), cần đề phòng kết hợp với các yếu tố bất lợi của thời tiết như mưa, gió …

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".