TPHCM: Hàng loạt kho bãi bị lấn chiếm

TPHCM: Hàng loạt kho bãi bị lấn chiếm
Những năm gần đây, do buông lỏng quản lý nên hàng ngàn mét vuông đất công do Cty kho bãi thuộc Tổng Cty địa ốc Sài Gòn quản lý đã bị biến thành nhà ở.

Điển hình là Kho 178 Hậu Giang (số 176/11 Hậu Giang, quận 6) có diện tích 312m2 được Cty cho Cty Vật tư tổng hợp thành phố thuê và “bật đèn xanh” cho phép 9 hộ CBCNV của Cty Vật tư tổng hợp chiếm dụng làm nhà ở. 

Kho 88 Gò Công (quận 5) diện tích 251m2 bị 6 hộ gia đình chiếm dụng làm nhà ở dù không có hợp đồng thuê nhà cũng như  không có giấy tờ nhà đất.

Kho bãi số 555 Bình Quới, quận Bình Thạnh có diện tích hơn 2.000m2, nay đã được hợp thức bằng 8 căn nhà và 2 khách sạn. Kho bãi này do Cty Thương nghiệp tổng hợp quận Bình Thạnh thuê của Cty Kho bãi từ năm 1991, sau đó tự ngưng hợp đồng thuê không lý do.

Tới năm 1992, UBND quận Bình Thạnh giao kho bãi trên cho Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Bình Thạnh để cải tạo thành khu nhà ở! Chưa hết, kho bãi số 552 Bình Quới (đối diện kho 555) cũng bị cơ quan chức năng quận Bình Thạnh chiếm dụng, phân lô, xây dựng 24 căn nhà kiên cố.

Được biết, Cty Kho bãi TP.HCM được giao quản lý 118 kho bãi, hầu hết từ nguồn gốc nhà vắng chủ hay cải tạo tư sản công thương nghiệp. Nhưng đến nay Cty chỉ quản lý được 97 kho bãi với diện tích gần 200.000m2, 21 kho còn lại với diện tích 60.000 m2 đang bị các đơn vị thuê chiếm dụng, sử dụng sai mục đích hoặc bỏ trống.

Trong số 21 kho này, kho số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền (quận 2) được xem là một điển hình lãng phí, bị bỏ phế từ năm 1995. Tháng 4/2005, UBND TP mới có quyết định thu hồi kho này để đấu giá nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được.

Ngày 25/7, UBND TPHCM đã có quyết định giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tiến hành thanh tra toàn diện Cty này.

MỚI - NÓNG