TPHCM: Hôm nay triều cường đạt mức kỷ lục

TPHCM: Hôm nay triều cường đạt mức kỷ lục
TP - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay (7/11) triều cường trên các sông sẽ lên mức cao nhất kể từ năm 1960 đến nay.
TPHCM: Hôm nay triều cường đạt mức kỷ lục ảnh 1
Triều cường gây ngập khu vực cư xá Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) ảnh chụp lúc 17 giờ 30 Ảnh: Hồng Hạnh

Riêng trong ngày 6/11, mực nước đo được tại trạm Phú An là 1,46m, xấp xỉ mức kỷ lục (1,47m) nên tiếp tục gây vỡ nhiều tuyến đê bao và làm nhiều khu vực bị ngập trắng.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM cho biết tại quận 12, các bờ bao thuộc các tổ 16 (khu phố 1), tổ 12 (khu phố 2), tổ 20 (khu phố 3) phường Thạnh Lộc; bờ bao rạch Rỗng Hầm (khu phố 1), rạch Quản (khu phố 4) phường Thạnh Xuân; đê bao sông Sài Gòn (khu phố 3), sông Vàm Thuật (khu phố 2) phường An Phú Đông bị vỡ, gây ngập hàng chục ha, nhiều đoạn bị ngập sâu 0,6m. Hiện nay, UBND các phường đã và đang khắc phục.

Tại huyện Bình Chánh, đê bao Cầu Già (xã An Phú Tây) bị tràn bờ nhiều đoạn, tổng cộng dài khoảng 100m, gây ngập khoảng 150 ha đất nông nghiệp thuộc ấp 3.

Tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, bờ bao Rạch Dứa thuộc ấp 4A và 4B, bờ bao đoạn từ rạch Dứa đổ ra rạch Bà Đề và đê bao ven sông Sài Gòn thuộc ấp 4A bị vỡ gây ngập gần 100 ha. Xã Trung An, bờ bao Rạch Cụt bị vỡ làm ngập 30 ha trồng mía.

Tại quận Bình Thạnh, địa bàn phường 28 đã bị vỡ một số tuyến đê bao như bờ bao khu vực Lasan Mai Thôn (tổ 7, 8), bờ bao trước trường trung học Bình Quới Tây (tổ 9), đường giao thông liên tổ 13, 14 thuộc khu phố 1 bị vỡ và sạt lở nghiêm trọng, gây ngập hàng chục ha và gần 100 hộ.

Ngoài ra, đoạn đường mới làm từ ngã ba Cây Me đến cầu Cống (tổ 22, khu phố 2), đường Bình Quới đoạn từ ngã ba Cây Me đến bến đò bị nước tràn, ảnh hưởng sang tổ 21.

Trong khi đó, 2 đoạn đê bao thuộc khu phố 3 bị vỡ gây ngập sâu đến 80cm, ảnh hưởng đến 7 hộ đang nuôi cá, ếch. Trong ngày 6/11, một đoạn bờ bao thuộc tổ 33 bị vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến 20 hộ dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, triều cường ngày 6/11 đã gây ngập trắng nhiều tuyến đường thuộc quận 7 như: Đường Huỳnh Tấn Phát (gần ngã 4 Nguyễn Thị Thập), đường Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn (đoạn ngay Cầu Hàn) và đường Nguyễn Văn Linh (đoạn gần khu chế xuất Tân Thuận).

Các khu dân cư Trung Sơn võ đạo, khu định cư Tân Quy Đông (phường Tân Phong), khu dân cư (khu phố 1 phường Phú Thuận)… cũng chìm trong nước với độ sâu nhiều chỗ lên tới 0,6m. 5 phường bị ngập nặng nhất gồm phường Tân Thuận Tây:

Hẻm Cty Đường ngập 50cm, hẻm Ba Túy (khu phố 2), hẻm tổ 3 (khu phố 3) và hẻm tổ 4 (khu phố 1) ngập khoảng 40cm; phường Tân Kiểng: các hẻm thuộc khu phố 1, 4 và khu vực bến bãi ven kênh Tẻ; Phường Tân Hưng: hẻm 380 (khu phố 1), hẻm các tổ 4, 5, 6 và 7 (khu phố 2), hẻm hãng dệt (khu phố 3), hẻm chùa Kiều Đàm (khu phố 4) và hẻm kho 30/4 (khu phố 5); phường Phú Mỹ: hẻm các tổ 22, 24, 26 và 33 (khu phố 3), hẻm tổ 3, 4 (khu phố 1) và đoạn đầu đường chuyên dùng 9… bị ngập trắng, nhiều nơi ngập sâu hơn nửa bánh xe.

Tại phường Tân Quy, hẻm 271, hẻm vườn điều, hẻm sát rạch và các tuyến đường nội bộ thuộc khu phố 1 cũng bị ngập trầm trọng. Tính đến 18 giờ 00 ngày 6/11, tuyến đê bao Hương Tràm che chở cho người dân phường Bình Thuận vẫn đảm bảo an toàn.

Trong khi đó tại quận Gò Vấp, khu phố  7, 8, 9 (phường 5) triều cường gây ngập sâu từ 30 – 50cm gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của nhân dân. Một cán bộ UBND phường cho biết, huy động hàng chục nhân lực tổ chức gia cố, nâng cao đê bao 50cm tại các điểm bị ngập bằng bao cát.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường này sẽ kéo dài đến ngày 10/11, trong đó đỉnh triều rơi vào hôm nay (7/11), các ngày còn lại mực nước tại các sông đều ở mức cao xấp xỉ (từ 1,40 –1,46m) nên diễn biến còn phức tạp.

Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão yêu cầu các địa phương có bờ bao xung yếu tiếp tục tổ chức trực ban 24/24 giờ; theo dõi, kiểm tra và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

MỚI - NÓNG