TPHCM: Ì ạch di dời nhà ở trên kênh, rạch

TPHCM: Ì ạch di dời nhà ở trên kênh, rạch
TPO - UBND TPHCM cho biết, tới năm 2020 thành phố cơ bản hoàn tất di dời 20.000 căn nhà trên và ven kênh, rạch. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc di dời còn khá chậm.

Báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM cho thấy, hiện nơi đây đang thực hiện di dời 502 căn nhà trên và ven kênh, rạch của các dự án đang triển khai của giai đoạn trước đây. Ngoài ra, sở này đang thực hiện điều tra, khảo sát tại địa bàn các quận có nhiều nhà trên và ven kênh, rạch như: quận 8 (khoảng 9.806 căn), quận Bình Thạnh (3.400 căn), quận 4 (1.629 căn), quận 7 (1.479 căn), quận 6 (986 căn) và một số quận khác như: quận 5, 12, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân...

TPHCM: Ì ạch di dời nhà ở trên kênh, rạch ảnh 1

Nhà lấn chiếm kênh rạch ở quận 8 

Theo UBND TPHCM thời gian tới sẽ tập trung thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định; xác định ranh giới, phạm vi ảnh hưởng và chủ trương thu hồi đất; tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện; cơ chế huy động vốn xã hội hóa bằng nhiều giải pháp... để sớm di dời dân khỏi kênh, rạch.

Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ sử dụng vốn ngân sách nhà nước để di dời và tổ chức lại cuộc sống cho khoảng 1.482 hộ dân, với tổng kinh phí được ghi vốn bồi thường là 4.494,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện 3 dự án trọng điểm theo hình thức đối tác công tư (PPP), gồm: Dự án di dời, giải phóng mặt bằng tuyến Bờ Nam kênh Đôi; Dự án rạch Xuyên Tâm; Dự án rạch Văn Thánh, với khoảng 6.664 hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, hỗ trợ UBND quận 8 đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 3 dự án: Di dời, giải phòng mặt bằng bờ Đông rạch Xóm Củi; Di dời nhà trên và ven sông Ông Nhỏ để thực hiện Khu Công viên phía Bắc và phía Nam đường Tạ Quang Bửu, với khoảng 1.801 hộ dân bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.