TP.HCM không đồng tình với đề án bố trí làm việc lệch giờ

TP.HCM không đồng tình với đề án bố trí làm việc lệch giờ
TP - Các đại biểu dự “Hội nghị chuyên đề về quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông đô thị” do HĐND TPHCM tổ chức bày tỏ sự không đồng tình với đề xuất của UBND TP về việc bố trí lịch làm việc, học tập lệch giờ để tránh ùn tắc, quá tải về giao thông.

Các đại biểu cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, thu thập ý kiến của người dân. Giải pháp này chỉ nên áp dụng khi các biện pháp đã triển khai vẫn không cứu vãn được tình thế.

Theo các đại biểu, biện pháp bố trí lệch giờ, lệch ca sẽ làm xáo trộn  và gây ảnh hưởng xấu đến mọi mặt đời sống, sinh hoạt của người dân.

Số liệu thống kê của Sở GTCC, đến cuối 10/2007, TPHCM có tổng cộng 3,6 triệu ô tô và mô tô, trong đó số lượng ô tô là 323.000 chiếc. Hiện nay, tốc độ của xe 2 bánh ở một số  tuyến đường (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh) chỉ còn khoảng 10km/h. 

MỚI - NÓNG