TPHCM : Kỷ niệm 34 năm ngày thống nhất đất nước

TPHCM : Kỷ niệm 34 năm ngày thống nhất đất nước
TPO – 9 giờ sáng nay 30/4/2009, tại nhà hát Thành phố,  TP. Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc ; 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 123 năm ngày Quốc tế Lao động. 
TPHCM : Kỷ niệm 34 năm ngày thống nhất đất nước ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng  tới dự Lễ kỷ niệm. Ảnh : Trần Hiếu

Đến dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam  ông Huỳnh Đảm, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Thượng tướng Phan Trung Kiên, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo, Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân cùng các mẹ VNAH, các Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, các sở ban ngành và lãnh đạo các quận huyện. 

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nêu bật ý nghĩa thắng lợi vẻ vang của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và chiến thắng lịch sử–Chiến dịch Hồ Chí Minh 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

“ Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX. Một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” - Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh. 

Đồng thời diễn văn khẳng định những thành tựu to lớn trong 34 năm qua, đặc biệt gần 20 năm đổi mới của Đảng bộ và nhân dân thành phố Anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu đã đạt được. 

Đại tá Hoàng Minh Phương- Nguyên Trợ lý Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ thay mặt hơn 6 vạn cựu chiến binh Điện Biên đã ôn lại những thành tích vẻ vang, oanh liệt của hai chiến thắng lịch sử của quân đội, nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Thay mặt thế hệ trẻ, Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ sự quyết tâm, tin tưởng sâu sắc của tuổi trẻ vào sự nghiệp của Đảng, Bác Hồ, nhân dân đã chọn và xung kích đi đầu trên những lĩnh vực kinh tế, xã hội, học tập, lao động, anh ninh trật tự trong sự nghiệp phát triển thành phố. Xây dựng thành phố anh hùng giàu đẹp, văn minh xứng đáng thành phố mang tên Bác kính yêu. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.