TPHCM lo tăng dân số cơ học quá nhanh

TPHCM lo tăng dân số cơ học quá nhanh
TP - Ngày 26/8, HĐND TPHCM đã tổ chức kỳ họp thứ 19 (bất thường) để xem xét, thông qua bốn tờ trình của UBND TPHCM. Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho biết trong những năm qua, thành phố rất quan tâm đến việc chăm lo cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở nhưng khả năng có hạn vì phải đầu tư quá nhiều cho một số lĩnh vực dân sinh như giáo dục, y tế.

Cụ thể: Năm học 2015 -2016, số lượng học sinh các cấp ở TPHCM tăng 85.000 em, trong khi năm học 2014 -2015 chỉ tăng 67.000 học sinh so với năm học trước. “Nếu dân số cứ tiếp tục tăng cơ học nhanh như vậy thì đến năm 2020, TPHCM lấy đâu ra đất xây trường?” - ông Quân nói.

Theo ông Quân, quận Bình Tân gồm 10 phường, dân số đã lên tới 700.000 người, tăng gấp 3-4 lần so với lúc thành lập. Trong năm học này, quận Bình Tân có trên 7.000 học sinh chưa có hộ khẩu. Dân số huyện Bình Chánh tăng gấp ba lần ban đầu.

Các quận Thủ Đức, Củ Chi, Nhà Bè mỗi quận tăng từ 5.000 - 8.500 học sinh. “Học sinh tăng nhanh thì phải tăng biên chế giáo viên. Bộ GD-ĐT ủng hộ tăng biên chế nhưng Bộ Nội vụ thì lại yêu cầu tinh giản. TPHCM đã đề nghị tăng biên chế giáo viên nhưng Bộ Nội vụ chưa trả lời. TPHCM làm ra bao nhiêu là lo hết cho giáo dục, y tế (chiếm 70% tổng chi thường xuyên hàng năm). Khóa tới, TPHCM phải tái lập đại biểu HĐND cấp quận, phường, xã, thị trấn, biên chế tăng thêm 9.500 người” – ông Quân cho biết.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.