TPHCM: mỗi năm tăng 200.000 người

TPHCM: mỗi năm tăng 200.000 người
Lượng dân nhập cư chiếm trên 30% dân số TPHCM và tập trung ở vùng giáp danh với các tỉnh, TP lân cận. Con số này được đưa ra tại hội thảo do Viện Kinh tế và Viện Qui hoạch - xây dựng TPHCM tổ chức hôm qua, 24/2.

Giới khoa học cho rằng mọi người không nên hốt hoảng, vì một đô thị mà dân số không tăng là đô thị chết. Trong vòng năm năm (1999-2004), dân số TP tăng thêm hơn 1 triệu người, tức mỗi năm trung bình tăng thêm 200.000 người.

Khái niệm “vùng đô thị TP.HCM” được nhiều ý kiến đưa ra xem xét trong hội thảo. Để có thể cạnh tranh được với các TP khác trong khu vực, các ý kiến cho rằng “vùng đô thị TP.HCM” sắp tới sẽ không chỉ là hạt nhân phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà cả vùng kinh tế ĐBSCL.

Theo Đoan Trang
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG