TPHCM: Một gia đình ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” 2 tỷ đồng

TPHCM: Một gia đình ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” 2 tỷ đồng
Ngày 25/4, Theo báo cáo kết quả cuộc vận động “ngày vì người nghèo” của UBTWMTTQ VN, từ tháng 10/2000 đến ngày 15/4/2005, tổng số tiền quyên góp cho quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 883,5 tỷ đồng.

Trong đó TPHCM dẫn đầu với số tiền quyên góp được trong 4 năm đạt 139 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại đợt vận động cao điểm nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ông bà Trầm Bê – Viên Đông Anh (TPHCM) đã ủng hộ 2 tỷ đồng, trong đó tặng 13 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng cho 13 BMVNAH.

1,35 tỷ còn lại ông Bê bà Anh dành xây dựng nhà cho các hộ nghèo tại quận Bình Tân. Cũng trong đợt này, một mạnh thường quân khác cũng đã đăng ký ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” 75.000  USD (tương đương 1,131 tỷ đồng) là ông Chen –Li – Hsun và Cty cổ phần Bảo Gia. 

Theo UBTWMTTQVN, hiện mới chỉ có 7/64 tỉnh thành (86/682 quận - huyện) hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cả nước còn 484.611 căn nhà tạm, nhà dột nát cần sửa chữa, làm lại.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.