TP.HCM: Mưa lớn, ngập úng, tắc đường trên diện rộng

TP.HCM: Mưa lớn, ngập úng, tắc đường trên diện rộng
TP - Cơn mưa lớn, kéo dài hơn 1 giờ xảy ra vào chiều 15/10 trùng với thời điểm triều cường dâng cao đã gây ngập úng nhiều tuyến đường.

Theo tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố, từ 14 giờ cùng ngày, hồ Dầu Tiếng xả lũ với lưu lượng 250m3/giây nên tình trạng ngập úng càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo ghi nhận của Tiền phong, rất nhiều tuyến đường như: Mai Thị Lựu, Lê Lợi, Lê Lai (quận 1), Lương Định Của, Trần Não (quận 2), Bùng binh Cây Gõ, Kinh Dương Vương, Lý Chiêu Hoàng, Minh Phụng (quận 6), Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7)... bị ngập trắng nhiều đoạn, có nơi ngập sâu đến 0,5 -0,6m.

Ngập úng xảy ra vào giờ cao điểm nên nhiều tuyến đường bị tắc trong nhiều giờ do xe 2 bánh bị chết máy hàng loạt. Mưa quá lớn, nhiều người trú mưa và đổ ra đường cùng lúc nên càng khiến tình hình ùn tắc thêm trầm trọng.

Tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị kẹt xe kéo dài từ đầu tuyến (Bến Chương Dương, quận 1) đến cuối tuyến (ngã ba Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận) dài hơn 4km. Đến 19 giờ 45 cùng ngày, sau gần 3 giờ, tình trạng ùn tắc trên tuyến đường này vẫn còn rất nghiêm trọng. 

MỚI - NÓNG