TPHCM: Mưa trái mùa gây ngập úng

TPHCM: Mưa trái mùa gây ngập úng
TPCN - Cơn mưa trái mùa khá lớn, trên diện rộng, kéo dài gần 2 giờ, xảy ra vào chiều tối 10/2 đã làm nhiều khu vực nội thành TPHCM bị ngập.

Tại khu vực Bùng binh Cây Gõ (quận 6), nước ngập sâu từ 0,3 – 0,5m trên các tuyến đường 3/2, Tùng Thiện Vương, Minh Phụng, Kinh Dương Vương.

Nước cũng ngập trắng tuyến đường Nguyễn Văn Luông với nhiều điểm sâu đến 0,7m. Tại quận Tân Bình, cơn mưa cũng làm các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh, Nguyễn Thị Nhỏ…

Do xảy ra vào lúc triều cường đạt đỉnh nên mưa kết hợp với triều làm các tuyến đường, khu vực thấp trũng ven sông Sài Gòn và các kênh rạch như cư xá Thanh Đa, đường D2, Ung Văn Khiêm, Chu Văn An, Bùi Đình Túy, Bạch Đằng, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) bị ngập sâu và kéo dài trong nhiều giờ.

Mưa lớn xảy ra vào giờ cao điểm (tan ca) nên tình trạng ngập úng đã làm tê liệt một số tuyến đường. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Bùng binh Cây Gõ, các giao lộ Nguyễn Văn Trỗi – Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thái Bình – Trường Chinh, hàng trăm xe 2 bánh bị chết máy gây ùn tắc giao thông gần 3 giờ liền.

Theo TS Lê Thị Xuân Lan, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, hiện tượng mưa trái mùa xảy ra tại TPHCM và một số nơi thuộc Nam Bộ trong những ngày qua và chiều 10/2 là do lưỡi áp cao lục địa kết hợp với gió mùa Đông Bắc ngoài khơi tạo ra nhiều đám mây lớn.

Trong những ngày tới, tình trạng mưa trái mùa sẽ còn tiếp tục diễn ra, sau đó thời tiết sẽ trở lại khô hạn cho đến khi mùa mưa chính thức bắt đầu vào cuối tháng 4/2006.

MỚI - NÓNG