Đến tết Kỷ Sửu năm 2009:

TPHCM phải ứng phó với 7 đợt triều cường lớn

TPHCM phải ứng phó với 7 đợt triều cường lớn
TP - TPHCM đang tập trung triển khai các phương án, biện pháp phòng, chống, ứng phó với triều cường cuối năm 2008 và đầu năm 2009 - thời kỳ có đỉnh triều cao nhất.
TPHCM phải ứng phó với 7 đợt triều cường lớn ảnh 1

Sợ ngập lụt lớn, nhiều người dân TP Huế đi mua mì tôm về dự trữ (anh chụp ngày 25/10)

Văn bản của BCH PCLB cho biết đợt triều cường giữa tháng 10 vừa qua là cao nhất kể từ đầu năm 2008, đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,48 m, xấp xỉ mức báo động cấp III và gần bằng đỉnh triều tháng 10/2007 (1,49 m).

Theo thông báo triều cường số 3 ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều cường hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên mức cao trong những ngày từ ngày 26 đến ngày 31/10 tới với đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng lên mức 1,42 m. 

Theo quy luật thủy triều hằng năm, từ nay đến Tết Kỷ Sửu năm 2009, các quận – huyện ven sông, rạch và khu vực có địa hình trũng thấp còn phải ứng phó với 7 đợt triều cường, với đỉnh triều có thể bằng hoặc cao hơn đỉnh triều cùng kỳ năm 2007 (cao từ 1,39m đến 1,49m) xuất hiện vào giữa và cuối các tháng 11, 12 (năm 2008) và tháng 1, 2 (năm 2009), cần đề phòng triều cường trùng với các đợt mưa to và xả tràn của các hồ chứa thượng nguồn tạo nên tổ hợp bất lợi gây ngập úng trên diện rộng và kéo dài.

Đặc biệt, BCH PCLB cũng lưu ý Chi cục Kiểm lâm kiểm tra chặt chẽ các trại nuôi động vật hoang dã hung dữ (cá sấu, gấu…), khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có biện pháp đảm bảo an toàn, tránh để vật nuôi sổng chuồng gây nguy hiểm.

Theo một số người dân địa phương, trong đợt triều cường đầu tháng 10/2008, đã có ít nhất 4 con cá sấu của một trại nuôi gần rạch Giao Khẩu (quận 12) bị sổng chuồng nhưng sau đó trại chỉ bắt lại được 3 con.

n Từ tối 24 đến trưa hôm qua, 25/10, trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 1 giờ -11 giờ ngày 25/10 tại thành phố Huế: 281mm, tại huyện Hương Trà: 204 mm, tại huyện A Lưới: 102mm…

Sáng qua, mặc dù nước sông Hương tại trạm Kim Long: 2,49m, dưới báo động 3 là 0,51m nhưng 4 phường nội thành: Tây Lộc, Thuận Lộc, Thuận Thành, Thuận Hòa đã chìm trong nước lụt nhiều giờ liền.Tại các tuyến đường Hùng Vương, Bến Nghé, Đống Đa... đã ngập sâu từ 0,5 đến 0,8 m làm ách tắc giao thông và gây chết máy các phương tiện đi lại.

Tại các khu chung cư Nam Vỹ Dạ, khu tái định cư các phường Phú Hậu... mưa lớn đã gây ngập cục bộ do hệ thống thoát nước mặt không được đầu tư đồng bộ.

Mưa lớn đã làm xáo trộn cuộc sống của người dân. Tại các chợ đầu mối trên địa bàn, người dân đổ xô đi mua lương thực, dự trữ dầu thắp. Hơn 200 hộ vạn đò phải di chuyển và neo đậu thuyền tại các bến Vân Lâu, Thương Bạc... Toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố Huế đã nghỉ học.  

MỚI - NÓNG