TPHCM: Phong toả một khu dân cư vì có ca nghi mắc COVID-19

Một số căn hộ trong khu dân cư Cityland bị phong toả chiều ngày 4/12
Một số căn hộ trong khu dân cư Cityland bị phong toả chiều ngày 4/12
TPO - Ngày 4/12, một số hộ dân tại khu dân cư Cityland (P.7, Q.Gò Vấp, TPHCM) bị phong toả, cách ly tạm thời vì nghi có người mắc COVID-19. 

Cụ thể, lực lượng chức năng phường 7, quận Gò Vấp đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế đối với các số nhà 1, 3, 5, 7, 9  với 25 nhân khẩu tại khu dân cư này. Riêng 4 người nghi nhiễm đã được đưa đi cách ly tập trung.

TPHCM: Phong toả một khu dân cư vì có ca nghi mắc COVID-19 ảnh 1 'Nội bất xuất, ngoại bất nhập'
TPHCM: Phong toả một khu dân cư vì có ca nghi mắc COVID-19 ảnh 2

  Lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm ngặt khu vực phong toả

Theo đại diện UBND phường 7, quận Gò Vấp, khu dân cư này bị cách ly do liên quan đến một ca nghi mắc COVID-19. "Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã lấy mẫu tất cả người trong khu vực đang phong toả" - vị này cho biết.

Chiều ngày 4/12, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC cho biết tối ngày 3/12, ngành chức năng phát hiện một trường hợp là nữ tiếp viên hàng không nghi mắc COVID-19. Tuy nhiên, đến trưa nay, trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đang tiếp tục theo dõi trường hợp này.

TPHCM: Phong toả một khu dân cư vì có ca nghi mắc COVID-19 ảnh 3

 ... nhiều hàng quán quanh đây trở nên vắng vẻ từ lúc phong toả

TPHCM: Phong toả một khu dân cư vì có ca nghi mắc COVID-19 ảnh 4
 

Một số nơi tạm ngừng kinh doanh

Tuy nhiên, theo UBND P.7, Q. Gò Vấp, dù người này đã có kết quả âm tính, địa phương vẫn tiếp tục phong tỏa khu vực nữ tiếp viên từng đi qua cho đến khi có kết quả xét nghiệm lần thứ 3.

Ghi nhận của PV báo Tiền Phong tại khu vực đang phong toả, nơi đây được lực lượng chức năng túc trực và thực hiện công tác kiểm tra nghiêm ngặt. Xung quanh nơi này trở nên vắng vẻ, nhiều hàng quán, cửa tiệm đóng cửa, tạm ngưng hoạt động. Một số quán cà phê, quán nước gần đó cũng cho biết sẽ tạm nghỉ trong 2 ngày cuối tuần và nghe ngóng tình hình mới tính tiếp.

TPHCM: Phong toả một khu dân cư vì có ca nghi mắc COVID-19 ảnh 5
TPHCM: Phong toả một khu dân cư vì có ca nghi mắc COVID-19 ảnh 6

  Khu dân cư trở nên vắng vẻ trong chiều 4/12

Từ 28/11, TPHCM đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 là các bệnh nhân: 1342, 1347, 1348, 1349. Đã có 2.532 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm vì tiếp xúc với các ca bệnh trên. Trong ngày 4/12, TPHCM chưa ghi nhận ca mắc mới từ cộng đồng.

Nhiều địa phương bắt buộc đeo khẩu trang, dừng các sự kiện tập trung đông người

Ngày 4/12, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Bắt buộc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, dừng tất cả cả sự kiện có tập trung đông người không thực sự cần thiết.

Công văn nêu rõ, thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 2/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID19 và Công văn số 40-CV/TU ngày 1/12/2020 của Thành ủy Cần Thơ tiếp tục chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế). Đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: Chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bệnh viện, cơ quan làm việc...

Dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết. Các cấp, các ngành, địa phương khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài phải có ý kiến của cơ quan y tế.

Trường hợp xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, cần thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao và được khoanh vùng hợp lí, không áp dụng giãn cách xã hội tràn lan ở phạm vi rộng ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngành y tế tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, khoanh vùng, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cần phối hợp với các sở ban ngành liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lí nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Quản lí, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách li người nhập cảnh do Quân đội quản lí và cơ sở cách lí dân sự.

Về phía các địa phương quận, huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách li...Trường hợp xuất hiện dịch bệnh, cần tập trung khoanh vùng thật gọn không để dịch lây lan trên diện rộng.

Ngoài ra, tích cực tuyên truyền trong nhân dân các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan đối với dịch bệnh.

Tại Tiền Giang, UBND tỉnh này cũng cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã tạm thời dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người trên tất cả các lĩnh vực từ ngày 2 - 6/12.

Theo đó, tỉnh Tiền Giang hiện có một ca F1 tại huyện Châu Thành vì đã tiếp xúc với bệnh nhân 1.347. Ca F1 này là sinh viên năm thứ 5 của một trường y ở TP Hồ Chí Minh.

Ngày 23/11, người này có đến học tại Trung tâm Anh ngữ Key English và tiếp xúc với bệnh nhân 1.347. Sau đó đi thực tập tại một số bệnh viện. Đến ngày 27/11 thì về gia đình và có tiếp xúc với mẹ cùng 12 người khác.

Hiện tại, sinh viên nói trên đã được cách li tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Đối với những trường hợp tiếp xúc với ca F1 này, Ban Chỉ đạo huyện Châu Thành và xã Nhị Bình đã đến nhà vận động cách li tại gia đình.

Ngoài ra, trên địa bàn TP Mỹ Tho cũng có một trường hợp F2 với bệnh nhân 1347. Ca F2 này đã được tổ chức cách li tại nhà ở xã Thới Sơn cùng 7 người thân trong gia đình.

Chiều 4/12, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang cho biết, trường hợp F1 của bệnh nhân 1347 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hiện tại, tỉnh Tiền Giang đã quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Đồng Tháp: Ngày 4/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu ký công văn số 536 gửi các đơn vị về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Theo công văn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành Tỉnh và các địa phương thực hiện tốt Thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu…, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Tạm dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định. Các cấp, các ngành, địa phương khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là từ các nước có nguy cơ cao phải có ý kiến của Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh).

 Bên cạnh đó, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, nhất là các biện pháp như đeo khẩu trang, khử khuẩn; yêu cầu tự đánh giá phòng, chống dịch COVID -19 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, trong đó lưu ý không chủ quan đối với dịch bệnh trong mọi tổ chức, cá nhân, hướng dẫn người dân đề cao cảnh giác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Sở Y tế giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; tiếp tục bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế với tinh thần sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, đề cao cảnh giác và luôn sẵn sàng đi đầu, ứng phó mọi tình huống dịch bệnh, nâng cao năng lực khám, điều trị, khả năng truy vết, xét nghiệm nhanh.

Mặt khác yêu cầu Sở LĐ&TBXH tiếp tục tổng hợp danh sách các chuyên gia người nước ngoài có nhu cầu về làm việc trên địa bàn Tỉnh, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh để cho chủ trương; chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ rà soát, tổng hợp danh sách các lao động người Đồng Tháp làm việc có thời hạn ở nước ngoài có nhu cầu về nước, báo cáo về Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Ngoài ra, yêu cầu các địa phương khu vực biên giới tiếp tục quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.