TPHCM: Quy hoạch treo gây khó cho phòng chống dịch bệnh

TPHCM: Quy hoạch treo gây khó cho phòng chống dịch bệnh
TP - Ngày 25/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM có buổi giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại quận Bình Tân.

Theo báo cáo của UBND quận, bên cạnh các biện pháp truyền thông, vận động người dân tham gia chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi và lăng quăng, một khó khăn mà địa phương đang gặp phải trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika là còn nhiều dự án treo tồn tại. Trên địa bàn quận hiện có 83 dự án đang trong giai đoạn triển khai hoặc hoàn thiện cũng như dự án treo. Chưa kể, quận Bình Tân còn là địa bàn có nhiều nghĩa trang nhất thành phố. Điều kiện của những khu vực này dễ dàng làm phát sinh muỗi, lăng quăng.

Cùng ngày, Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM - cho biết, tính đến 8h 25/11, tại thành phố có thêm 5 trường hợp nhiễm Zika mới. Nâng số ca của TPHCM lên 74 trường hợp. Số ca nhiễm vi rút Zika đã ghi nhận ở 17/24 quận huyện. 

MỚI - NÓNG