TPHCM sẵn sàng sơ tán dân chống bão

TPHCM sẵn sàng sơ tán dân chống bão
TP - TPHCM cấm ngư dân và tàu thuyền ra khơi từ 0 giờ ngày 14/11 đến khi có lệnh mới.

> Kỹ năng chạy bão của người miền Trung
> Người Việt ở tâm bão tại Philippines: An toàn nhưng... trắng tay

đá
Huyện Cần Giờ từng sơ tán gần 4.000 người để ứng phó bão số 13. Ảnh: Thanh niên.

Chiều 13/11, ông Trần Công Lý, phó Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn TPHCM, cho biết đã yêu cầu UBND huyện Cần Giờ sẵn sàng phương án di dời dân xã đảo Thạnh An vào đất liền và các hộ dân có nhà ở đơn sơ, tạm bợ ven sông, biển đến những địa điểm kiên cố, an toàn, ngay khi có lệnh của UBND thành phố. Mới đây, huyện Cần Giờ sơ tán gần 4.000 người để ứng phó bão số 13.

TPHCM cấm ngư dân và tàu thuyền ra khơi từ 0 giờ ngày 14/11 đến khi có lệnh mới. Thành phố hiện có 30 tàu công suất trên 90 CV với 251 thuyền viên đang hoạt động trên biển, trong đó 13 chiếc với 59 thuyền viên nằm trong khu vực nguy hiểm. Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã liên lạc, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG